Lình xình bổ nhiệm Tổng Thư ký VCCI: Chính phủ chỉ đạo làm rõ

GiadinhNet - Liên quan đến việc Chủ tịch VCCI bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hằng giữ chức vụ Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có dấu hiệu sai phạm, trái với điều lệ đã ban hành của VCCI, Văn phòng Chính phủ đã vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 15/7/2011 bà Phạm Thị Thu Hằng được bổ nhiệm chức vụ Tổng Thư ký VCCI thay thế cho người tiền nhiệm là ông Phạm Gia Túc.
 
Trước khi được bổ nhiệm, bà Hằng là Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc bổ nhiệm này đã “gây sốc" trong VCCI bởi có nhiều ý kiến cho rằng việc bổ nhiệm trên trái với điều lệ đã ban hành của VCCI, kèm theo Quyết định 123/QĐ-TTg, ngày 12/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ (quy định về chức năng, nhiệm vụ của VCCI).
 
Theo Điều lệ của VCCI (Điều 12) thì những người được ứng cử vào vị trí là thành viên của Hội đồng quản trị phải là hội viên chính thức hoặc hội viên thông tấn của VCCI. Nhưng bà Hằng không đáp ứng điều kiện tiên quyết này. Do đó, việc bổ nhiệm chức vụ này đối với bà Hằng là có dấu hiệu vi phạm.
 
Tìm hiểu được biết, tại điều 19, Điều lệ của VCCI ban hành kèm theo Quyết định số 123 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: "Hội đồng quản trị VCCI gồm: Chủ tịch; Các phó Chủ tịch; Tổng thư ký, các ủy viên. Nhiệm kỳ là 5 năm.
 
Trong trường hợp thành viên HĐQT nghỉ hưu, bị đình chỉ công tác hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục nhiệm vụ thì  hội viên là pháp nhân có quyền đề cử người khác thay thế. Nếu pháp nhân có thành viên đó không đề cử người thay thế thì Ban Thường trực sẽ đề cử người thay thế. Người được cử thay thế chỉ được công nhận là thành viên HĐQT với sự chấp thuận của ít nhất 2/3 số thành viên HĐQT". Tuy nhiên khi bỏ phiếu, bà Phạm Thị Thu Hằng chỉ được 38/77 thành viên của HĐQT chấp thuận. Với số phiếu tán thành ít ỏi này, theo quy chế bà Hằng không đủ điều kiện là thành viên HĐQT của VCCI.
 
Mới đây nhất, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản Số 7670/VPCP- TH  gửi VCCI truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu VCCI kiểm tra sự việc trên. Nếu đúng, có biện pháp xử lý và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.  
 
H. Châu
baoin