Lời Bác dạy “công bộc”
GiadinhNet - “Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân...”. Những lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến giờ và mãi về sau vẫn còn nguyên giá trị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cẩn trọng trong từng câu chữ. Bản Di chúc của Người vì thế mà được Người sửa nhiều lần. Mỗi lần sửa là một lần Người cân nhắc, tính toán, đánh giá đúng tình hình thực tại, tiên lượng cho mai sau. Một tầm vóc vĩ nhân như Người đã dự kiến những thăng trầm có thể xảy ra trong từng bước đi của lịch sử, đã thấy khi nào non sông thu về một mối, đã dự cảm thời cuộc sau này chẳng dễ dàng, thấy cán bộ mỗi ngày sẽ phải khác đi.
Ở thời của Bác, khái niệm viên chức, công chức chưa xuất hiện mà gói gọn trong hai từ “Đảng viên”, “cán bộ”. Những khái niệm từng rất thiêng liêng đó bây giờ ít nhiều đã khác. Biến chuyển của thời cuộc làm thay đổi rất nhiều giá trị. Tiên lượng điều đó, Người đã dặn dò rằng, cán bộ “phải liêm chính, phải chí công vô tư, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành”…
Những lời di huấn đó bây giờ vẫn liên tục được nhắc đến trong các cuộc hội họp từ Trung ương đến địa phương, được những “công bộc” của dân coi là kim chỉ nam cho cuộc đời và sự nghiệp của mình. Về lý thuyết, ai cũng hiểu Bác muốn đặt nhân dân lên cao nhất, răn dạy cán bộ cũng vì lợi ích nhân dân, mong sau này kinh tế phát triển cũng vì nhân dân, thậm chí thấy “tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”…
Và các thế hệ lãnh đạo sau này cũng đặt nhân dân lên cao nhất theo di huấn của Người. Nhưng thời thế đổi thay, không thể phủ nhận một sự thật, hai tiếng “cán bộ” đã khác đi rất nhiều. Lời dạy của Bác vẫn còn nguyên đó nhưng không phải ai cũng học được, làm được. Bác đã viết “sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”, nhưng bây giờ không ít đám hiếu, đám hỉ là nơi quan chức kiếm lợi cho bản thân, phô trương với thiên hạ. Người muốn cán bộ phải là “đầy tớ”, nhưng lúc này không ít công chức, viên chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, luôn coi mình là bề trên mà hách dịch, coi thường nhân dân…
Bác dạy cán bộ phải “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, nhưng đâu đó vẫn có quan tham tiền tỷ, vẫn thấy những kẻ trục lợi trên mồ hôi nước mắt nhân dân. Vẫn thấy ở cấp dưới, người ta mua xe tiền tỷ làm việc công, trong khi quan chức Trung ương vẫn đi những chiếc xe cũ kỹ…
Có vẻ như càng ở cấp thấp, càng gần dân nhất, không ít cán bộ lại xa dân hơn. Nhưng, một sự thay đổi tích cực thì không bao giờ là muộn, nhất là việc học hỏi từ Bác, làm theo lời dạy “công bộc” từ Bác!
Việt Nguyễn