Lời tự bạch ân hận của người đàn ông đem lòng yêu cô gái lỡ “một lần đò”

GiadinhNet - Cuộc tình muộn với người phụ nữ đã có một đứa con riêng kéo gã trai một thời lêu lổng về với gia đình. Nhưng khi hạnh phúc vừa “đơm hoa, kết trái” thì một trận cãi vã kịch liệt giữa hai vợ chồng đã khiến chị tức giận bế con bỏ đi. Gần 400 ngày (tức hơn một năm qua), anh bỏ công việc, âm thầm đi tìm vợ từ Quảng Nam, Đà Nẵng tới Bình Định, TP. HCM nhưng vẫn không thấy tung tích.

Lời tự bạch ân hận của người đàn ông đem lòng yêu cô gái lỡ “một lần đò” 1

Tấm ảnh cưới của vợ chồng anh Thảo.

 
Trước khi đến với nhau, anh đã biết chị từng trải qua chuyện tình lỡ làng và có một đứa con trai. Nhưng nghĩ đến những tháng ngày hư hỏng nơi bãi vàng, nghĩ đến cuộc sống cô độc của bản thân, anh chấp nhận đứa bé, nguyện đem tất cả tình yêu của một người cha “sưởi ấm” cho đứa con thiệt thòi. Tiếc thay, sự hy sinh ấy cũng không thể mang đến cho anh một mái ấm trọn vẹn…
 
Sự tỉnh ngộ muộn màng

Từ ngày vợ bỏ đi, cuộc sống của anh Phan Tấn Thảo (SN 1980, trú tại xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) như mất hết ý nghĩa. Dốc hết tâm sự với người viết, anh kể: “Những nỗi niềm này, ngay cả người thân tôi cũng chưa từng thổ lộ. Đến giờ, nỗi ân hận về sai lầm quá khứ vẫn từng dêm dày vò tôi. Tôi đã sai lầm khiến cô ấy phải gạt nước mắt ôm con bỏ đi. Nhưng tự đáy lòng, tôi muốn nói tôi chưa bao giờ hết yêu vợ”.

Sau những tự sự buồn ấy, người đàn ông cô độc như nghẹn giọng, đôi mắt hướng về phía dòng người đông đúc qua lại bên đường. Hơn một năm qua, hành động ấy với anh trở thành phản xạ. Lúc nào anh cũng ám ảnh, cũng hy vọng trong dòng người đông đúc ấy có vợ mình. Chỉ cần nhìn thấy ai đó có nét gì hao hao vợ, anh lại lao ra đường rồi thất thểu quay vào. Anh bảo: “Hơn một năm ni, tôi đi tìm, mà tung tích cô ấy vẫn biền biệt! buồn quá anh ơi!”. Rồi trong dòng tâm sự oán trách bản thân, anh Thảo kể lại câu chuyện tình đẹp nhưng buồn của mình.

Anh sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó. Vì cha mất sớm, mẹ quần quật làm lụng ít có thời gian quan tâm nên anh đã bị đám bạn xấu lôi kéo vào con đường hư hỏng. Lúc trưởng thành, anh lang thang tìm kiếm vận may tại các bãi vàng. Bao nhiêu sức trẻ, anh đã ném vào những ngày lao động cật lực và ma túy ở chốn địa ngục trần gian ấy. Mấy năm ở bãi vàng, tiền bạc đều nướng hết vào những cuộc chơi trác táng. Đến lúc tỉnh cơn mê, anh tìm về quê với hai bàn tay trắng, một thân hình xăm trổ dữ tợn.

Anh Thảo tự nhận: “Những ngày đi đào vàng, tôi nhiễm đủ thói hư, tật xấu. Nhưng nghĩ lại, tôi biết đó chỉ là những tháng ngày nông nổi. Đến lúc thân tàn ma dại trở về, tôi đã rũ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Ngoài việc đồng áng, ruộng nương, tôi sớm hôm chăm sóc, mong báo hiếu mẹ già”. Như sợ tôi nghi ngại, khi nói đến đây, anh còn cẩn thận dặn lại: “Chú cứ viết hết lên báo về quá khứ hư hỏng của tôi. Tôi muốn vợ khi đọc được những lời tự bạch này hiểu rằng tôi không giấu diếm điều gì cả. Tôi thực sự khao khát phục thiện, làm lại cuộc đời”.

Sau ngày về quê, người mẹ già trở thành chỗ dựa cho anh trên con đường hướng thiện. Thấy con sớm hôm đi về lẻ bóng, bà Võ Thị Cảnh (mẹ anh Thảo) khuyên anh nên sớm lập gia đình, xây dựng cuộc sống ổn định. Để mẹ không phải khổ tâm, anh cũng nghe theo. Nhưng khi nguyện ước đã thành, một biến cố bất ngờ đã xảy ra, khiến hạnh phúc Thảo tạo dựng được vỡ tan như bong bóng.
 
Chuyện tình bên quán nước
 
Lời tự bạch ân hận của người đàn ông đem lòng yêu cô gái lỡ “một lần đò” 2

Anh Thảo thắt lòng tâm sự chuyện gia đình mình.


Tâm sự với tôi, anh Thảo lúc nào cũng nhắc đến vợ một cách hết sức trìu mến: “Tôi và cô ấy đến với nhau cũng do duyên số trời ban vậy. Chúng tôi gặp nhau khi tôi vừa từ bãi vàng trở về không lâu”. Thời điểm gặp anh, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1981, người cùng địa phương) cũng vừa từ TP. HCM trở về. Trước đó, chị theo học tại một trường Đại học tại TP. HCM. Nơi phồn hoa đô hội, cuộc sống đầy cám dỗ đã cuốn Nhung vào một mối tình. Nhưng khi chị mang thai rồi sinh con, gã họ “Sở” kia đã “quất ngựa truy phong”. Không người thân thích, không công ăn việc làm, Nhung đành ẵm con về quê tìm kế sinh nhai. Nhờ cha mẹ đùm bọc, cô mở một quán nước nhỏ ở trung tâm xã. Cũng từ quán nước này, chị và anh Thảo đã nên duyên.

Thời gian ấy, gã trai vừa trở về từ bãi vàng chỉ có một thú vui duy nhất là mỗi sáng ra quán chị Nhung uống nước, sau đó về lo việc đồng áng. Anh Thảo kể lại: “Ban đầu, tôi và cô ấy chỉ nói chuyện như hai người bạn. Lâu dần, tình cảm nảy sinh lúc nào không biết. Có lẽ, tôi thương cảm khi nhìn cô ấy chăm sóc cho đứa con trai nhỏ. Đi qua nhiều phong ba, tôi tự nhủ thầm: “Hay mình sẽ làm cha đứa trẻ, giúp hai mẹ con Nhung có một chỗ dựa tinh thần”? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi không dám thổ lộ”. Gia cảnh nghèo, bản thân lại mang tiếng xấu, anh chỉ e chị sẽ từ chối.

Thời gian trôi qua, ý nghĩ kia cứ mỗi đêm lại lởn vởn, khiến anh không lúc nào thôi nhớ đến hình ảnh cô bán nước duyên dáng. Không kìm nén được nữa, anh quyết định nói ra suy nghĩ của mình. “Thấy tôi tỏ tình, Nhung chỉ cười vì tưởng tôi nói đùa. Cô ấy không tin một gã như tôi lại muốn cưới người phụ nữ đã dở dang. Hiểu tâm sự của em, tôi đã nói: “Sai lầm xưa đã là quá khứ. Bản thân anh chẳng phải đã từng vứt đi những năm tháng đẹp nhất cuộc đời cho ma túy, cho những cuộc chơi bời đó sao. Chuyện trước kia của em, anh không muốn nghe và cũng không quan tâm nữa. Anh chỉ mong cùng em xây một mái ấm gia đình. Anh hứa sẽ chăm sóc con trai thật tốt”. Nghe anh nói, chị rưng rưng nước mắt cảm động. Chỉ một cuộc trò chuyện ấy thôi, tình yêu đã nảy nở dựa trên sự cảm thông. Trong trí nhớ của anh, khoảnh khắc được chị chấp nhận và chính thức trở thành cha đứa trẻ có lẽ là kỷ niệm ngọt ngào nhất cuộc đời.

Đám cưới nhỏ diễn ra chỉ có vài mâm cỗ báo hỉ. Tham dự cuộc vui hôm ấy ngoài số ít bạn bè anh Thảo chỉ có người thân. Anh kể lại: “Không máu mủ ruột già nhưng thằng bé coi tôi như cha ruột. Từ dạo còn chưa lấy Nhung, nó vẫn thường gọi tôi là ba mỗi khi ghé quán. Tiếng “ba” nghe từ miệng đứa con nít hay đáo để. Sau ngày cưới, cha con tôi thường chở nhau, khi thì đi thăm ruộng, khi thì đi lấy hàng cho mẹ về bán. Dù làm ăn cũng chẳng dư dả gì, nhưng cuộc sống như vậy cũng được xem là hạnh phúc”.

Những ngày tháng ngọt ngào ngắn ngủi ấy, đêm nào anh cũng thức canh giấc cho con (cháu thường bị giật mình giữa đêm – PV) để vợ ngủ lấy sức. Sự chăm sóc vất vả ấy khiến anh thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa. Từ một kẻ tưởng chừng bỏ đi, anh có những người để yêu thương, quan tâm. Lúc trong điện thoại tấm ảnh cậu bé đang cười hồn nhiên, anh rưng rưng: “Thằng bé kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Nếu mẹ nó không dẫn nó đi theo thì có lẽ giờ này, cháu đang ngồi trên lớp bi bô tập đọc rồi. Vậy mà…!”. Anh Thảo bỏ lửng câu nói giữa chừng. Trong đôi mắt anh, nỗi dằn vặt lại hiện lên vì đã không giữ được hạnh phúc muộn màng và đầy khó khăn ấy.

Đang nói chuyện, bất chợt anh Thảo lại đứng lên, nhướng đôi mắt ầng ậng nước về phía con đường quốc lộ, anh vừa thấy bóng một người phụ nữ dắt theo đứa con trai. Nhưng rồi anh lại thẫn thờ ngồi xuống ghế, vì đó vẫn không phải là vợ và con anh: “Cả năm trời tôi lặn lội khắp nơi đi tìm vợ tìm con mà chẳng biết họ đi đâu, cuộc sống bây giờ như thế nào. Sao cô ấy phũ phàng như thế?!”, anh Thảo thổn thức.          
 
Tiêu Dao

Kỳ tới: Hành trình đầy nước mắt của người đàn ông thiết tha mong vợ quay về

thuytrangthuviec