Lòng tin bị đánh cắp
GiadinhNet - Màn kịch giả mà như thật đã được một cặp vợ chồng ở Bạc Liêu cùng nhau diễn xướng.
Con gái út của đôi vợ chồng này bị bệnh tim, vậy là ông chồng lên ti vi than khổ nhằm khơi gọi tình thương, đặc biệt là tiền của thiên hạ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu gia đình ông này ở vào hoàn cảnh nghèo nàn, đằng này nhà ông to đẹp nhất nhì thôn, ông vừa nuôi tôm, vừa làm chủ xưởng cơ khí, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Chính vì vậy, khi xem ti vi, thấy vợ chồng người này xuất hiện trong căn nhà lá tồi tàn, lại được thêm thắt bằng những cảnh lao động chân tay vất vả, bên cạnh đó là những lời kể khổ đến rớt nước mắt, hàng ngàn người dân địa phương đã vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Đó là với khán giả địa phương, những người hiểu rõ sự việc, còn khán giả nhiều nơi khác thì ngược lại, họ đã phải rơi lệ vì thương cảm.
Rất may là màn kịch nhanh chóng bị lật tẩy, nếu không tiền bạc sẽ chạy đều đều vào túi hai vợ chồng này. Cơ quan, ban ngành địa phương và cả nhà đài bị một vố đau, tất cả cũng bởi việc kiểm tra thông tin không đến nơi, đến chốn.
Người Việt ta có câu “lá lành đùm lá rách”, nhưng cũng có câu “đói cho sạch, rách cho thơm”. Đã có nhiều người gia cảnh rất khó khăn, nhưng họ không ngửa tay xin xỏ ai. Bàn tay của họ dùng vào việc khác, ấy là cầm từng phong kẹo, gói tăm, chiếc bật lửa, bôn ba khắp các nẻo đường, bán những vật dụng đó kiếm sống qua ngày. Những người này, dù quần áo không được lành lặn, thân thể có không được thơm tho, nhưng họ rất xứng đáng được tôn trọng.
Quay trở lại với câu chuyện của hai vợ chồng trên, màn kịch mà họ dựng lên đã phải là “lần đầu tiên và duy nhất” chưa? Câu trả lời, rất đáng buồn, là chưa. Đã có nhiều “quái nhân” giả làm người tàn tật, vờ bị mất cắp, vờ bị người thân bỏ rơi…để thiên hạ thò tay móc ví cho tiền. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những “chiêu” rất thường, chỉ lấy được tiền của người dân đơn lẻ.
Cao cấp hơn phải kể đến loại giả làm hồ sơ, chế độ, xác nhận hộ nghèo, xã nghèo để lấy tiền Nhà nước (thực chất cũng là tiền của dân). Nạn nhân của loại này là một tập thể, số tiền bị thiệt hại cũng nhiều hơn gấp bội, đặc biệt không phải lúc nào cũng tìm ra manh mối.
Khi một người, một gia đình không theo được câu “đói cho sạch, rách cho thơm” đã là đáng buồn, nhưng khi cả một thôn, một xã không còn đủ danh dự để làm được điều này thì đó gọi là sự thất vọng.
Thời nay người ta rất hay dùng chữ “tặc”. Ăn cắp, ăn trộm những vật dụng thông thường gọi là đạo tặc; Khai thác trộm vàng, trộm cát gọi là “vàng tặc”, “sa tặc”, trộm chó thì nhiều người gọi vui là “cẩu tặc”, vậy nhưng những dạng “ăn cắp” lòng tin như trên thì không biết gọi là gì. Không lẽ lại gọi là “tin tặc” ?
Dù danh từ này đã được dùng ám chỉ dân chuyên trộm thông tin trên mạng (tin tặc = hacker), nhưng đành mượn tạm vậy, bởi những người như vợ chồng nêu trên đích thị là kẻ đánh cắp lòng tin!
Nguyễn Đức