Lừa cho số đánh đề
Mạo danh là người Công ty xổ số, Hồng và đàn em gọi điện cho các nạn nhân, vờ quen biết rồi hứa hẹn sẽ cấp vốn và cho số lô đề để họ đánh nhất định trúng.
Theo cáo trạng, từ tháng 7/2005 đến tháng 8/2007, Hồng cầm đầu một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa cho số đánh đề để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Với thủ đoạn nêu trên, đầu tiên Hồng tìm mua 56 quyển niên giám điện thoại của các tỉnh thành trong cả nước đem về TP HCM để số điện thoại liên hệ.
![]() |
|
Lê Văn Hồng (trái) cùng đồng bọn tại tòa. |
Để nạn nhân không phát hiện, khi gọi điện tới, Hồng và đàn em giả vờ như đã quen với nạn nhân từ trước sau đó hỏi thăm sức khỏe rồi giới thiệu hiện làm trong công ty xổ số... Với chiêu "hứa hẹn": Công ty sẽ cấp vốn và cho số lô đề để họ đánh nhất định trúng, khi trúng thưởng sẽ cho đối tác hưởng 15% lợi nhuận số tiền đánh lô đề trúng, hàng trăm người đã mắc bẫy.
Sau một thời gian "lừa đảo", ngày 30/8/2007, Hồng bị CQĐT - Bộ Công an bắt quả tang khi đang nhận 13 triệu đồng của anh P.V.Đ. ở Hải Dương gửi qua tài khoản ngân hàng ở quận 5.
Tiến hành khám xét nơi tạm trú của Hồng và những đối tượng liên quan, CQĐT thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc phạm tội như 56 cuốn niên giám điện thoại các tỉnh thành trên cả nước, hàng trăm SIM điện thoại đã qua sử dụng, 34 cuốn sổ ghi chép, thống kê cho số đề người của các tỉnh đánh số lô đề…
Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, Hồng khai, cùng đồng bọn đã lấy rất nhiều tiền của người khác nhưng không nhớ hết, chỉ nhớ được 71 người đã gửi cho Hồng hơn 3,7 tỷ đồng.
Ngày 15/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Văn Hồng (51 tuổi) mức án 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan đến vụ án, 6 bị cáo khác cũng phải nhận từ 5 đến 13 năm tù cùng về tội danh trên.
Theo Công an Nhân dân
