Lừa đảo gặp... lừa đảo
Với cương vị phụ trách Văn phòng đào tạo xuất khẩu lao động Hantec (trụ sở tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì), Phạm Xuân Hùng đã tự ý thu tiền của những người có nhu cầu lao động tại Hàn Quốc và Đài Loan để chiếm đoạt với số tiền lên đến cả tỷ đồng...
CQĐT CATP Hà Nội vừa hoàn tất hồ sơ, xác định Phạm Xuân Hùng phải chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền 20.000 USD thu của người lao động nhưng đã bị... 1 “siêu lừa” khác chiếm đoạt, và phải bồi hoàn hơn 460 triệu đồng đã trực tiếp thu của 7 lao động với niềm tin được đi xuất khẩu lao động.
Khoảng giữa năm 2005, Phạm Xuân Hùng móc nối với Hoàng Thị Hòa, trú ở TP Vinh - Nghệ An, và Mẫn Lê Phương - Giám đốc Công ty CP XNK Minh Khôi, trụ sở tại quận Thanh Xuân. “Bộ ba” này đã thu tiền và hồ sơ của người có nhu cầu lao động Hàn Quốc nhưng không đưa được ai đi như đã cam kết.
Mặc dù văn phòng Hantech không được phép giao dịch, tuyển dụng lao động và không được thu bất kỳ khoản tiền nào của người lao động, nhưng Hùng đã chỉ đạo nhân viên và trực tiếp thu tiền, hồ sơ của những người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, Đài Loan, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng của 31 người lao động. Theo lời khai của Hùng, số tiền này anh ta đã chuyển cho Hoàng Thị Hòa và Mẫn Lê Phương.