Lừa đảo, nguyên thư ký toà chờ hầu toà
Sau khi trao đổi vụ kiện, luật sư Thành đã đồng ý và yêu cầu tiền thù lao là 40 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Hằng đã báo cho bà Minh là đã tìm được luật sư với thù lao 130 triệu đồng.
Ngày 15/4, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao (CQĐT Viện KSNDTC) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị Vụ 1A Viện KSND tối cao truy tố ra trước tòa đối với Nguyễn Vũ Thụy Thanh Hằng, 36 tuổi, trú tại phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nguyên Thư ký TAND tỉnh Bình Thuận (đã bị buộc thôi việc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, ngày 1/6/2007, TAND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thụ lý vụ kiện dân sự tranh chấp di sản thừa kế, nguyên đơn là ông Phạm Văn Thanh, bị đơn là ông Phạm Văn Quế. Trong đó còn có bà Phạm Thị Thu Minh, trú ở phường Phú Hài, TP Phan Thiết, là người có quyền lợi liên quan, đều có yêu cầu được hưởng di sản thừa kế (bằng hiện vật là diện tích gần 5.000m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm trị giá khoảng 359 triệu đồng.
Đến đầu tháng 7/2007, Tòa án mời bà Minh đến làm việc để thông báo việc chuẩn bị đưa vụ kiện ra xét xử. Khi về, bà Minh tìm gặp bà Hằng nhờ thuê hộ luật sư. Vào ngày 7/7/2007, bà Hằng điện thoại cho luật sư Lê Thái Thành, ở Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (là bạn học cũ), nhờ luật sư Thành đại diện ủy quyền cho người chị họ (bà Minh) và những người có quyền lợi liên quan về vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế tại TAND TP Phan Thiết.
Sau khi trao đổi vụ kiện, luật sư Thành đã đồng ý và yêu cầu tiền thù lao là 40 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Hằng đã báo cho bà Minh là đã tìm được luật sư với thù lao 130 triệu đồng.
Tiếp đó, bà Minh và 3 người khác đại diện cho 4 gia đình của 24 người có quyền lợi liên quan đã đến nhà bà Hằng để nghe thông báo về số tiền thuê luật sư là 130 triệu đồng. Nghe xong, mọi người đồng ý và giao cho bà Minh thu được 130 triệu đồng. Số tiền này bà Hằng chiếm hưởng 90 triệu đồng.
Ngày 1/11/2007, vụ kiện dân sự đã được TAND TP Phan Thiết xét xử sơ thẩm và ngày 29//2008, TAND tỉnh Bình Thuận xử phúc thẩm. Cả hai cấp xét xử đều xác định di sản thừa kế gồm 4.996m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm trị giá hơn 348 triệu đồng.
Giá trị cây trồng trên đất là 11 triệu 275 nghìn đồng, tổng cộng giá trị di sản thừa kế là 359 triệu 888 nghìn đồng. Ông Phạm Văn Quế (bị đơn) quản lý, sử dụng 4.966m2 đất và sở hữu số cây trồng trên đất. Đồng thời ông Quế có trách nhiệm hoàn trả kỹ phần thừa kế cho các thừa kế khác bằng tiền cho 24 người có quyền lợi liên quan, trong đó có bà Minh, được hưởng 239 triệu 920 nghìn đồng (cả hai phiên tòa xét xử chia di sản nên ngay cả khi không có luật sư tham gia thì kết quả vẫn không thay đổi).