Lửa Moscow, nước mắt Hà Nội
GiadinhNet - Những lao động nghèo xa quê cuối cùng đã trở về. Họ rời xưởng may ở thị trấn Egorevsk, Moscow của xứ bạch dương sau những tháng ngày vật lộn mưu sinh với bao mơ ước, hoài bão. Họ về sau trận hỏa hoạn kinh hoàng ngày 11/9. Họ về mà không thể tự bước đi trên đôi chân mình. Về trong đau đớn tột cùng của người thân...
Nước mắt con trẻ
Trong đoàn người đón các nạn nhân sáng 23/9,phần đông đi từ Nghệ An, Quảng Bình ra, gần hơn thì có Thanh Hóa, Hải Dương. Kho K2 – Cảng hàng không Nội Bài chộn rộn từ rạng sáng. Thân nhân của các nạn nhân đi tàu đêm từ miền Trung ra nên khoảng 4h sáng đã có mặt. Hàng chục phóng viên các báo cũng đến trước giờ máy bay hạ cánh, theo lịch trình là trước 8h05, cùng các cán bộ ngoại giao. Rất đông người nhưng không khí tịch lặng. Khi chúng tôi tới, xe cứu thương và xe thân nhân 14 lao động xấu số đã đợi sẵn ở ngoài sân nhà ga. Bảo vệ liên tục nhắc nhở phóng viên chuyện đi lại, chụp ảnh, trong khi người nhà các nạn nhân không được bố trí một chỗ ngồi ổn định mà vạ vật ngoài sảnh. Ai nấy đều chung một vẻ mặt đau đớn, u uất, mong ngóng chuyến bay mang số hiệu VN194 sớm hạ cánh.
![]() |
|
Bó hoa hồng không người đón nhận. Ảnh: Việt Nguyễn |
Trong số các nạn nhân, có những trường hợp rất đau lòng khi người thiệt mạng là vợ chồng, hoặc thành viên trong một gia đình. Cậu bé Vũ Trung Hiếu, 11 tuổi, ở thôn An Xá (xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, Hải Dương) đi cùng bác ruột đến đón bố mẹ. Đó là vợ chồng anh Vũ Văn Thu và Trần Thị Hoản, cả hai đã bỏ mạng trong trận lửa ngùn ngụt, quái ác. Vậy là gia đình nhỏ bé này chỉ còn lại Hiếu và một đứa em trai 4 tuổi. Mặc nguyên đồng phục học sinh, nước mắt lăn trào bên gò má, cậu bé liên tục ngó về cửa ra ở kho K2 mỗi khi thấy tiếng máy nâng hàng chạy qua. Anh Hoạt (anh trai của nạn nhân Vũ Văn Thu) đau đớn nói: “Vợ chồng nó còn nợ nhiều tiền lắm. Chạy vạy sang đấy mất 70 triệu đồng, làm gần 2 năm rồi vẫn còn mấy trăm triệu nữa vì nợ nần từ trước khi sang Nga. Có ai ngờ được sự thể lại như thế này”.
![]() |
|
Nỗi đau tột cùng khi chờ đón tro cốt người thân. |
Những bó hoa không tay nhận
Khoảng 9h30, những bộ tro cốt đầu tiên được chuyển ra. Người nhà nạn nhân ùa đến. Những tiếng khóc, tiếng than vang động nhà K2. Một phụ nữ cầm bó hoa hồng khuỵu xuống, khóc ngất bên đứa trẻ đang ôm di ảnh của mẹ. Trên bàn đặt những chiếc túi xách lớn, bên trong là tro cốt, bọc dưới lớp vải đỏ. Nước mắt ràn rụa trên những khuôn mặt thôn quê sạm nắng, lam lũ. Nhiều phụ nữ ngồi bệt xuống sàn, oán thán trời đất không biết thương những cảnh đời đã quá khổ cực của họ.
Người thương binh Hà Tín (bác đằng nội của nạn nhân Trần Thị Châu) ở Nam Đàn, Nghệ An bảo rằng, cháu dâu của ông đã đi hơn 4 năm nay, chưa một lần được về thăm chồng con. Chị Châu sang Nga khi con út còn học mẫu giáo, để lại mọi công việc gia đình cho chồng, vừa làm ruộng, vừa chăm nuôi 2 đứa trẻ. Đến giờ, một đứa đã học lớp 8, một đứa lớp 4, sẽ không bao giờ được thấy mặt mẹ chúng nữa. Dứt lời, ông Tín và các gia đình khác lại tất tả chạy về xe để chuẩn bị hoa, khăn tang, nhang thơm. Khi ấy gần 10h, những chiếc xe kéo lớn vừa tấp vào sảnh, mang theo 9 hòm gỗ lớn…
Trong mỗi chiếc thùng kín ấy là quan tài của 9 nạn nhân còn lại. Phía trên ghi danh tính từng người xấu số và địa chỉ liên hệ của thân nhân. Do lớp gỗ bọc ngoài không được đánh dấu vị trí đầu – chân nên các gia đình và phía ban tổ chức cũng bối rối một lúc khi đặt bát hương cúng. Rồi những nén nhang cháy nghi ngút. Những dải tang trắng phủ dài. Những bó hoa không tay nhận. Những cái đầu khóc nấc, gục bên hòm gỗ. Nước mắt trẻ con, phụ nữ, nước mắt đàn ông đều chan chứa, thê lương.
|
Mỗi nạn nhân được hỗ trợ 1.000 USD
Trao đổi với báo chí tại sân bay Nội Bài ngày 23/9, ông Nguyễn Quang Minh, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết, toàn bộ chi phí đưa thi hài và di hài về nước, các gia đình nạn nhân không phải chi trả bất cứ đồng nào. Trước mắt, mỗi gia đình được hỗ trợ 1.000 USD, gia đình có hai vợ chồng cùng bị nạn được hỗ trợ 50 triệu đồng.
Theo ông Minh, ngay sau khi thông tin về vụ cháy, Đại sứ quán Việt Nam đã tới hiện trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng của Nga xác định nhân thân người thiệt mạng, đưa những người bị thương đi cấp cứu và sơ tán người còn sống đến nơi an toàn. Cũng theo ông Minh, đây là vụ việc nghiêm trọng, đã có 14 người thiệt mạng. Phía Nga đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ việc.
|
Hỏa thiêu vì cha mẹ đã già...
Trong số các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Nga có hai vợ chồng trẻ xấu số là anh Vũ Văn Thu (sinh năm 1976) và vợ là Trần Thị Hoản (sinh năm 1983), trú tại xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trao đổi với chúng tôi chiều 22/9, anh Vũ Văn Huê, anh rể của anh Thu cho biết, từ khi biết tin anh Thu, chị Hoản tử nạn tại Nga, không khí gia đình thật nặng nề. Nhiều người thân, trong đó bố mẹ già của anh Thu đã hoàn toàn suy sụp. Anh Huê đau đớn nói: “Nếu chúng nó ở Nga mà bị ốm đau thì chúng tôi ở nhà đã đứng ngồi không yên rồi. Vậy mà đây là hai người con bị chết nơi đất khách quê người, trở về không toàn thây”.
Anh Huê cũng cho biết, gia đình đã bàn bạc và thống nhất sẽ hỏa thiêu xác của hai người con ở Nga trước khi mang về Việt Nam. Bởi nếu để thi hài đưa về, người thân nhìn mặt thêm vài tiếng nữa lại càng đau buồn thêm. Hơn nữa, tục lệ ở quê là phải cải táng sau khi chôn 5 năm, mà bố mẹ cũng đã già, chẳng biết 5 - 6 năm sau có còn sống để sang cát cho hai con không. Vì vậy gia đình quyết định đồng ý phương án hỏa táng cho hai người ở bên Nga. Thục Quyên
|


