Mánh lới sau trò mua điện thoại trả góp
GiadinhNet - Các lời rao mua điện thoại giá nghìn USD nhưng chỉ cần từ một đến vài triệu đồng, mua hàng trả góp với lãi suất 0%, thủ tục đơn giản…đang khiến người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ “phát sốt”. Thế nhưng tìm hiểu mới biết, có vô số chiêu trò tinh vi trong các giao dịch kiểu này.
![]() |
|
Không dễ để mua điện thoại xịn trả góp chỉ với chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và vài triệu đồng dắt túi. Ảnh: M.A |
|
Theo các chuyên gia trên diễn đàn công nghệ, trước khi mua hàng trả góp, người tiêu dùng cần tính toán thật kỹ số tiền chênh lệch, lãi suất trả góp. Khi làm hợp đồng phải yêu cầu nơi bán ghi rõ mức lãi suất, cơ sở tính, không ký hợp đồng nếu chưa hiểu rõ. Trước khi mua nên thăm dò, so sánh giá tiền và lãi suất mà cửa hàng áp dụng vì cùng một chủng loại sản phẩm, đôi khi mỗi cửa hàng sẽ có mức báo giá khác nhau. |
Anh Dương Văn Đức (Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, chiêu quảng bá bán hàng trả góp đang thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhất là khách hàng trẻ. “Nghe quảng cáo thì thấy mua hàng trả góp rất dễ dàng và nhiều “đặc quyền, đặc lợi” nhưng trực tiếp đi mua mới biết: “10 người đến thì 9 người ra về với cái lắc đầu vì… không đủ điều kiện”, anh Đức nói. Và theo nhân viên trang Dienthoaitragop… thì chỉ cần thiếu hóa đơn điện nước là không thể mua trả góp ưu đãi.
Lãi suất “bèo” nhưng giá “khủng”
Khảo sát của PV Báo GĐ&XH cho thấy, phần lớn các đơn vị có dịch vụ bán hàng trả góp đều kết hợp với các tổ chức tài chính, quỹ bảo hiểm hay ngân hàng. Sự tham gia của các tổ chức tài chính cho thấy sức hút của hình thức kinh doanh này. Tuy nhiên trên thực tế, khách hàng của “chiêu” kinh doanh này đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn.
Nhiều khách hàng đặt câu hỏi, một số cửa hàng khẳng định giá bán trả góp bằng giá bán thẳng, như vậy người bán “ăn” ở đâu? Câu trả lời là người bán dĩ nhiên sẽ “ăn” được ở nhiều… nơi. Thứ nhất, muốn mua hàng dạng này thì khách hàng phải nợ tối thiểu là 6 tháng. Nếu có đủ tiền trả thì cũng phải đợi tới tháng thứ 4 và trả cả phần lãi của 2 tháng chênh trong thời gian tối thiểu trên hợp đồng. Thứ nữa, phần lớn các sản phẩm bán dạng này dù cùng chủng loại nhưng giá bán thì mỗi nơi một giá và khi tính tổng giá sản phẩm thì khách hàng phải chịu mức giá “khủng”. “Né được cửa hàng công bố mức lãi suất cao, tìm đến cửa hàng ra lãi suất 0% thì mới thấy giá sản phẩm ở đây đắt hơn đến 20% so với giá trị thật”, chị Dương Hồng Hà (TP Phủ Lý, Hà Nam) cho biết. Có cửa hàng công bố lãi suất là 0% nhưng khi hỏi kỹ thì khách hàng mới té ngửa là mức này chỉ áp dụng cho tháng cuối trong trường hợp tiền nợ được trả trước thời hạn mà thôi.
Minh Anh
