Mãnh lực của… sữa ngoại!

Giadinh.net - Liệu người dân một nắng hai sương của chúng ta sau chặng đường dài bị bóp nặn đủ kiểu với mặt hàng sữa ngoại, có quyền hy vọng một thực tế khả quan hơn trong thời gian tới không?

> Giảm 5% thuế nhập khẩu sữa bột: Sữa ngoại giá vẫn khủng
 
Câu trả lời của nhiều chuyên gia là “khó”, dù “thông tin hỗ trợ” là chuẩn bị có một đoàn kiểm tra liên ngành về vấn đề giá cả của mặt hàng thiết thân này. Đó là việc Bộ Công Thương vừa trình Thủ tướng Chính phủ “phương án” thành lập đoàn liên ngành kiểm tra về chất lượng, cơ cấu hình thành giá, làm rõ những yếu tố bất hợp lý tại các DN nhập khẩu sữa. v.v và v.v...

Có 2 vấn đề quan trọng để xác lập sự “khó” này: Tâm lý tiêu dùng và cơ chế quản lý. Không như thị trường ở các nước phát triển cao, khi sữa trở thành nhu yếu phẩm chung của mọi thành viên xã hội, tại Việt Nam, sữa dành cho em bé vẫn là phân khúc thị trường phát triển mạnh nhất. Không ai tiếc với thế hệ tương lai của mình, đặc biệt là khi cuộc sống đã qua giai đoạn “ăn đủ no, mặc đủ ấm”. Vậy nên, bất cứ một thông tin nào về việc có loại sữa “tăng đề kháng”, “tăng trí tuệ, chiều cao”... là y như rằng người ta đổ xô vào mua. Những tác dụng khó kiểm chứng nhưng “dễ lòe bịp” này đã tác động trực diện được vào thị hiếu đám đông. Mà công tác truyền thông của sữa ngoại thì đi trước rất lâu và có mãnh lực gấp bội so với sữa nội. Tâm lý tiêu dùng là mảnh đất mầu mỡ để sữa ngoại mặc sức “làm mưa làm gió”.

Việc cấp phép nhập khẩu và quản lý giá của chúng ta đã làm từ lâu và thường xuyên. Cơ chế “tiền kiểm”, “hậu kiểm” đều đủ cả. Việc thanh tra, giám sát giá cả thị trường năm nào chẳng làm. Từ cơ quan chuyên trách đến kiêm nhiệm, công tác quản lý thị trường có khi còn bị kêu là “chồng chéo”. Vậy nhưng, giá sữa ngoại ở Việt Nam vẫn “bốc hỏa”, vẫn cao hơn rất nhiều quốc gia trong khu vực. Không lẽ, các cơ quan quản lý với những cá nhân chính là các thành viên trong cộng đồng lại không hề biết gì về điều này? Không lẽ, những bất hợp lý tạo nên sự vô lý trong giá sữa ngoại chỉ là “cây kim, sợi chỉ”, có thể qua mặt được các chuyên gia nhiều kinh nghiệm để tung tẩy trên thị trường trong cả giai đoạn dài? Khi báo chí lên tiếng, khi lãnh đạo Chính phủ có ý kiến thì các cơ quan chức năng mới “ào” lên. Lại lên kế hoạch, lại thanh, lại kiểm, lại báo cáo. Nhưng, sau vài tháng, đâu lại vào đấy! Thế mới biết “mãnh lực” của... sữa ngoại!
 
 
Thường Sơn
kimngan