Massage cho sữa đổ về

GiadinhNet -Mẹ ăn nhiều chất bổ hy vọng sẽ chuyển sang con, mẹ cũng tích cực uống nhiều nước, các loại hoa quả giàu vitamin nữa.

 
Lần đầu tiên làm mẹ, mọi thứ với mẹ thật nhiều bỡ ngỡ và lo âu. Nhưng bằng bản năng làm mẹ, tình yêu dành cho con và sự chu toàn của bố, mẹ đã tự học hỏi sách báo, bạn bè… rồi dần dà mẹ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm nuôi con, tập nếp sống khoa học cho con ngay từ lúc còn bé.

Giờ, con yêu của mẹ đã sang tháng 13. Con đã lớn khôn: nặng 13,6 kg, cao 81cm. Con biết lắng nghe bố mẹ, biết hoan hô, bye bye, biết gọi mẹ lúc cần, biết bấm chuôt máy tính để chọn bài hát của Gummy bear, biết xoay, ấn nắp hộp, biết lấy điện thoại nghe và bấm, biết tự lấy bút viết nguệch ngoạc (điều này hơi bất ngờ dù mẹ chưa dạy bao giờ, có thể con bắt chước, và dù nét bút con chưa thành chữ gì…).
 
Đặc biệt con thích đồ điện tử lắm, ví như thấy ai lạ lúc đầu con còn ngúng nguẩy không cho bế nhưng họ mà nói chuyện điện thoại là làm quen ngay... Ôi, con yêu của mẹ! Mẹ yêu con nhiều lắm.

Hạnh phúc nhất trong cuộc đời người đàn bà trên thế gian này là được làm mẹ. Dường như tất cả đều hướng tới con. Trong phim Những nàng công chúa nổi tiếng, bà mẹ có nói rằng hạnh phúc của người mẹ trọn vẹn nhất là lúc ngắm nhìn ti mẹ rồi lăn ra ngủ...
 
Phải có đến khi có con, nhìn con ti và cảm nhận từng tia sữa rân rân chạy, nghĩ đến đó mẹ cảm nhận thật ngọt ngào và ấm áp! Con hay gắt ngủ và ít ai dỗ được, trừ lúc ti mẹ thì dần chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay.

Mẹ tự hào vì nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn từ lúc con lọt lòng cho đến tận bây giờ con sang tháng 13, nguồn sữa mẹ vẫn dồi dào và đó chính là sợi dây yêu thương kết nối tình cảm thiêng liêng giữa hai mẹ con.
 
Mẹ xin chia sẻ một số kinh nghiệm để có nhiều hơn nguồn sữa ngọt ngào như sau:

1.Khi mang thai con, mẹ đã ý thức rằng phải chăm sóc tốt bầu ngực của mình. Ngoài việc vệ sinh ngực hàng ngày sạch sẽ bằng nước ấm. Mẹ đều đặn massage ngực để đảm bảo độ đàn hồi tốt của các tế bào.
 
Massage theo những đường vòng tròn từ ngoài vào trong ngực, đặc biệt  tránh massage ở núm vú (điều đó cũng dựa trên cơ sở khoa học vì nếu tác động nhiều vào núm sẽ gây co thắt tử cung giả. Đi khám, bác sĩ đều dặn dò cẩn thận bằng một câu hóm hỉnh “3 không: không xoa bụng,  không xờ…ti, không xxx).

2. Khi vừa sinh con ra, may mắn có bà ngoại ra giúp đỡ. Bà truyền một kinh nghiệm hay mẹ muốn chia sẻ: Vì mới sinh sữa chưa kịp về, nên từ xưa các cụ ở quê đã làm cách: Lấy 3 viên men dùng ủ rượu trộn với ít rượu trắng rồi hòa tan ra.
 
Sau khi massage ngực xong thì bôi hỗn hợp đó lên để 15 - 20 phút. Bà làm xong mẹ thấy ngực ấm và nóng lên thật. Sau đó, bà gỡ ra và lau sạch ngực mẹ bằng nước ấm. Tiếp đến bà bảo mẹ lấy lược chải dọc theo hướng trên xuống (bà bảo để tia sữa chay cho thông).
 
Quả nhiên, hôm sau xuất viện về nhà thì sữa về ngay, mà lại nhiều nữa chứ. Nhiều đến nỗi căng cứng, bố phải đi mua máy hút sữa về hút bớt. Con bú nhiều nhưng cũng không hết được nên đành bỏ đi, mẹ tiếc ơi là tiếc.

3. Chế độ dinh dưỡng cho mẹ cho con bú phải đầy đủ chất dinh dưỡng. Mẹ ăn nhiều để hy vọng các chất bổ dưỡng sẽ chuyển sang con, mẹ cũng tích cực uống nhiều nước, các loại hoa quả giàu vitamin… và cả sau này con biết ăn dặm, mẹ cũng luôn chú ý bổ sung thêm vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho con. Tuy nhiên, mẹ cũng lưu ý nên tránh các thức ăn chua, cay. Các rau như răm, lá lốt.
 
4. Mới sinh xong thì bà ngoại sắc nước chè vằng chao ôi, đắng ơi là đắng, mẹ cố gắng uống vừa lành bụng mẹ và lành bụng cho con. Mặt khác ăn hết 3 cái mật lợn (đắng lắm) đã sấy khô, hạ thổ, treo bếp than.

Năm nay mẹ thấy trên ti vi, báo đài rầm rộ quảng bá cho ngày thế giới nuôi con bằng sữa mẹ, mẹ chỉ chia sẻ ít kinh nghiệm để mong cho những ai sắp làm mẹ, sẽ làm mẹ sẽ có nhiều hơn nguồn sữa ngọt ngào cho các bé yêu!
 

Mẹ Bùi Thị Thủy
Sinh ngày: 31/8/1984
Con Lê Nguyên Minh
Sinh ngày 27/10/2010
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được  giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
lehuong