Miền Bắc hết mưa và ấm dần
GiadinhNet - Sáng nay, người dân Thủ đô được đón tia nắng mặt trời sau những ngày rét đậm và mưa liên tục.
Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương cho biết, đợt không khí lạnh gây rét hại, băng tuyết và đợt mưa diện rộng ở miền Bắc trong 4 ngày qua (15 đến 18/3) đã suy yếu và mưa bắt đầu tạnh, nhiệt độ tăng lên vào hôm nay và ngày mai.
Nhiệt độ miền Bắc tăng lên khá nhanh. Khu vực Hà Nội có thể tăng 6-7°C lên mức 19-20°C thay vì 9-10°C như 4 ngày qua.
Hôm qua (18/3), nhiệt độ ở SaPa (Lào Cai) đã nhích lên 2-3 độ, chỉ còn mưa, tuyết đã rơi ít dần. Hôm nay, khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên thì SaPa sẽ không còn tuyết rơi. Do vậy, việc nhiều du khách có ý định lên ngắm tuyết vào ngày hôm nay sẽ không còn được thấy tuyết nữa.
![]() |
|
Cuối tuần, miền Bắc ấm và không còn mưa. |
Tuy nhiên nhiều khả năng vào đêm 21 ngày 22/3, một đợt không khí lạnh mới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ, lạnh rét lại quay trở lại. Thế nhưng đợt không khí lạnh này cũng chỉ khiến thời tiết ở Hà Nội và cả miền Bắc duy trì ở mức rét chứ không tái diễn rét đậm hay rét hại nữa.
Theo dự báo, nhiệt độ Hà Nội mức thấp nhất cũng chỉ 12 đến 13°C vào ban đêm, còn ban ngày nhiệt độ giữ ở mức 15 đến 17°C , vùng núi nhiệt độ có thể thấp hơn thế. Bên cạnh đó, lượng mưa cũng giảm, không mưa liên tục như những ngày của đợt rét này.
Trước đó, trưa 15/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo rét hại.
Không khí lạnh cũng đã gây ra rét hại cho các tỉnh trên với nhiệt độ trung bình ngày phổ biến 10 - 12°C. Các khu vực núi cao như Sa Pa nhiệt độ thấp nhất xuống 0°C và xuất hiện tuyết rơi khá dày. Một số địa phương như Hà Giang, Cao Bằng cũng xuất hiện băng tuyết. Đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, xuất hiện tuyết rơi được các chuyên gia khí tượng xem là điều bất thường so với quy luật hàng năm.
K.V
