Mở rộng hệ thống sàng lọc trước sinh, sơ sinh
Giadinh.net - Gần 85% thai nhi dị tật bất thường ở mẹ có nguy cơ cao - số liệu này được TS Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc BV Phụ sản TƯ cho biết tại hội thảo sơ kết Đề án nâng cao chất lượng dân số, xây dựng và mở rộng hệ thống sàng lọc trước sinh (SLTS) và sàng lọc sơ sinh (SLSS) tại 12 tỉnh, thành phía Bắc, ngày 29/12.
Theo đó, tỉ lệ các thai nhi bất thường được phát hiện qua siêu âm hội chẩn là 4.687/5.450 ca (84,86%) có nguy cơ cao được gửi lên BV Phụ sản TƯ từ phòng khám, bệnh viện tuyến dưới trong năm 2007 - 2009. Riêng 9 tháng năm 2009, BV đã nhận được 27.958 mẫu máu sơ sinh và xét nghiệm SLSS cho 26.385 mẫu máu đạt yêu cầu, có 662 ca nghi ngờ thiếu men G6PD và 24 ca nghi ngờ suy giáp bẩm sinh; chẩn đoán xác định được 10 ca suy giáp bẩm sinh.
Tại Hội thảo, TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (cơ quan chủ quản điều hành Đề án) cho biết, Tổng cục đã triển khai Đề án SLTS&SS (nằm trong Đề án tổng thể nâng cao CLDS) tại 20 tỉnh ở hai khu vực với 2 đơn vị đầu mối - phía Bắc là BV Phụ sản TƯ và phía Nam là BV Phụ sản Từ Dũ. Năm 2009, Đề án này mở rộng thêm ở 7 tỉnh khu vực miền Trung, đầu mối là Trường ĐH Y dược Huế.
Hà Anh