Một bác sỹ lừa chạy vào ĐH Quân y để chiếm đoạt tiền tỷ

Thận (bác sỹ Đông y) không hề quen biết ai ở trường Đại học Quân y tại Hà Tây để có thể "lo" vào đại học không cần thi nhưng vẫn thu của một số gia đình có con muốn học Quân y hơn 20 triệu đồng.

Nguyễn Văn Hạnh.
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thận (bác sỹ Đông y, trú tại thôn 9, xã Kiến Thành, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Văn Hạnh (tên thường gọi là Thành, trú tại tổ 4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa,Đắk Nông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Hạnh thông qua người quen đã biết Phạm Văn Thận là một bác sỹ Đông y ở huyện Đắk R'lấp. Trong một lần gặp gỡ, Thận cho Hạnh biết, mình có quen biết với một số giảng viên Trường Đại học Quân y ở Hà Tây và có thể "lo" được một vài suất đi học ở trường này mà không cần phải thi.

Vào đầu tháng 5/2006, Hạnh đã chủ động đến nhà của Phạm Văn Thận để hỏi và nhờ Thận "lo" cho em vợ là B.T.H. một suất đi học ở Đại học Quân y. Khi nghe Hạnh nhờ vả, Thận đã nhận lời và cho biết: Lo vào trường Quân y được, nhưng năm đầu tiên phải học tại quận 10, TP Hồ Chí Minh, một năm thay cho học đại cương rồi sau đó mới lo tiếp cho ra học ở trường Đại học Quân y tại Hà Tây mà không cần phải thi.

Thận cũng đưa ra mức "giá" để lo là từ 23.000.000 - 25.000.000 đồng. Ngoài ra, Thận còn hứa, sau khi ra trường sẽ được phục vụ trong ngành Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khi nhận được hồ sơ, tiền của những người muốn đi học, Hạnh đem toàn bộ hồ sơ và 803.000.000 đồng nộp cho Thận, nhưng chỉ viết giấy biên nhận một lần, còn những lần sau chỉ ghi vào bên hồ sơ.

Khi đã nhận được tiền và hồ sơ, Thận đưa gửi xe đò xuống cho con mình là Phạm Chí Dũng đang theo học ở TP Hồ Chí Minh để Dũng mang vào trường nộp và nhận giấy báo để đưa các thí sinh đến trường học.

Sau khi "trúng tuyển", những sinh viên "dỏm" này đều theo học chương trình đại cương một năm tại trường dạy nghề số 7, Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh. Hầu hết những em này đã có bằng sơ cấp dược tá và về quê chờ đợi ngày đi học đại học. Thời gian trôi qua, nhưng vẫn không có tin tức gì về việc sẽ đưa con mình đi học Đại học theo "cam kết" nên một số phụ huynh đến gặp Thận, Hạnh để đòi lại tiền nhưng cả hai đều hẹn lần hẹn lữa.

Nhận được đơn thư tố cáo, Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng vào cuộc, qua quá trình điều tra cho thấy, Thận không hề quen biết ai ở trường Đại học Quân y tại Hà Tây để có thể "lo" vào đại học không cần thi. Nhưng do lòng tham nên y đã tự đưa ra những thông tin trên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những gia đình muốn cho con đi học.

Đầu tháng 7/2009, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thận và thu được một số giấy tờ ghi nội dung những lần nhận tiền do Hạnh đưa. Căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thận và Nguyễn Văn Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu Thận đã khai nhận các hành vi lừa đảo trên. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Đắk Nông mở rộng điều tra, làm rõ.

Thông qua Báo CAND, những ai là nạn nhân của Thận và Hạnh, xin liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra, làm rõ vụ án.
 
Theo Công an nhân dân
thuhuyen