Một bản án bị "ngâm" 4 năm

Giadinh.net - Ông Lê Mạnh Thắng ở thôn Sơn Phong, Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc rất bức xúc trước việc đội Thi hành án (THA) Tam Đảo làm việc thiếu trách nhiệm, khiến bản án dân sự liên quan đến gia đình ông đã có hiệu lực 4 năm nay vẫn không được thi hành.

Ông Lê Mạnh Thắng bày tỏ
bức xúc với PV.        Ảnh: Hà Thiều
Cuối năm 2002 ông Thắng mua của ông Hoàng Văn Phú là người cùng xã 255m2 đất thổ cư và được Chủ tịch UBND xã Đại Đình xác nhận. Khi đang trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông Phú muốn chấm dứt việc mua bán này và xảy ra tranh chấp.
 
Ngày 2/1/2004, TAND huyện Tam Đảo xét xử sơ thẩm công nhận việc mua bán trên là hợp pháp. Nhưng khi đo đạc lại mảnh đất có sự xác nhận của chính quyền xã Đại Đình thực tế chỉ có diện tích là 186,2m2. Việc này được ông Thắng và ông Phú chấp nhận tại toà và bản án có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, từ đó đến nay bản án trên không được thi hành.

Ông Đỗ Lương Bằng - Chấp hành viên trưởng, Đội THA huyện Tam Đảo cho biết: "Khi chúng tôi đo xác minh lại diện tích mảnh đất trên chỉ có trên 150m2, khác biệt với diện tích mà TAND huyện Tam Đảo đã xử nên không có căn cứ để thi hành án".

Trao đổi với phóng viên, ông Văn Dương, cán bộ địa chính xã Đại Đình khẳng định: "Diện tích mảnh đất này là 186,2m2 như TAND huyện Tam Đảo đã xử là đúng". Ngoài ra, ông Dương cũng thừa nhận là mình đã ký khống vào biên bản của Đội THA Tam Đảo là mảnh đất trên chỉ có trên 150m2.
 
Về việc này, TAND Tam Đảo cũng đã có công văn số 22/CV-TA do ông Nguyễn Tiến Minh- Phó Chánh án ký gửi đội THA Tam Đảo khẳng định: Quá trình điều tra, thu thập, phân tích, đánh giá chứng cứ trong hồ sơ cũng như tại phiên toà công khai đã ra bản án là đúng pháp luật, đúng diện tích. Vậy nhưng, Đội THA Tam Đảo vẫn không chịu tổ chức thi hành án.    
 
 Hà Thiều
phuoclong