Một ngày ở làng Hòa Bình
GiadinhNet - Làng Hòa Bình (Thanh Xuân, Hà Nội) được thành lập từ năm 1991, nhằm chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ bị tàn tật bẩm sinh (đa số là nạn nhân chất độc da cam).
Tại đây, các em được chăm sóc sức khỏe, học tập và dạy một số nghề như may, thêu, dệt, khâu, đẽo đá, tin học. Các cán bộ, bác sĩ, giáo viên phải rất vất vả mới có thể vừa chăm sóc, vừa dạy dỗ "những đứa trẻ" lớn lộc gộc, có lớn mà chẳng có khôn. Có em 10 năm vẫn chưa "tốt nghiệp" được lớp 1. Họ thật sự là người cha, người mẹ thứ hai của các cháu nhỏ tật nguyền nơi đây. Với những hy sinh thầm lặng của họ đã đem đến cho các em một ngôi nhà ấm áp tình yêu thương.
![]() |
|
Các giáo viên đều phải là những người rất kiên nhẫn mới có thể
uốn nắn từng chữ cho những đứa trẻ ở đây. |
![]() |
|
Cô bé Nguyễn Hồng Nhung đã 12 tuổi nhưng nhận thức chỉ như
đứa trẻ lên 6. |
![]() |
|
Bác sĩ Lê Phượng đang cho cháu Quốc Trung (10 tuổi) tập
đi trên máy. |
![]() |
|
Nhiều trẻ chưa biết đi phải thực hiện bài tập đứng trong
khung nhựa mỗi ngày. |
![]() |
|
Các bác sĩ kiên trì xoa bóp bấm huyệt hàng giờ liền nhằm phục hồi chức năng cho các em nhỏ tật nguyền. |
![]() |
|
Cháu Nguyễn Mạnh Duy (8 tuổi) bị liệt toàn thân. |
![]() |
|
Điều dưỡng viên Nguyễn Hồng Lan dạy các cháu gập quần áo
tại lớp Phục hồi chức năng sinh hoạt. |
![]() |
|
Những trẻ có sự phát triển tư duy gần như bình thường sẽ được dạy các môn như thêu, may, dệt… |
![]() |
|
Giờ nghe nhạc cho các cháu bị trầm cảm mức độ nặng. |
![]() |
|
Giờ chơi của nhóm trẻ mắc bệnh tự kỷ. |
Chí Cường









