“Một người dân chết tại trụ sở Công an xã”: Chấn thương có tác động ngoại lực
GiadinhNet - “Khi khám nghiệm tử thi, trong ổ bụng của anh Trịnh có 1.500ml máu, chúng tôi khẳng định đây là do chấn thương gây ra."
Khẳng định với phóng viên Báo GĐ&XH, Đại tá Cao Ngọc Lan- Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết chiều ngày 12/10/2010, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh đã tiến hành họp và thống nhất rút hồ sơ vụ án liên quan đến cái chết của anh Đặng Trung Trịnh lên Công an tỉnh để điều tra. Cũng theo lời Đại tá Lan, trong vụ án này Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã khởi tố 3 cán bộ Công an xã Tiên Động về tội bắt giữ người trái pháp luật.
Như đã phản ánh, ngày 17/9/2010, Viện Pháp y Quốc gia có kết luận số 04/10/GĐPY-HS, khẳng định nguyên nhân tử vong của anh Trịnh là do chấn thương. Bản kết luận ghi rõ: “Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, sây xát; gãy không hoàn toàn xương sườn số 3 và số 4 bên trái cung trước; buồng tim phải chứa ít máu đông; khoang bụng chứa khoảng 1.500ml máu không đông; tụ máu mạc treo ruột trên diện rộng. Kết luận: Nguyên nhân tử vong của nạn nhân Trịnh do chảy máu ổ bụng do chấn thương”.
Để tìm hiểu rõ hơn về bản kết luận trên của Viện Pháp y Quốc gia, chúng tôi đã có buổi làm việc với bác sĩ Hồ Kim Châu- Trưởng khoa khám nghiệm (Viện Pháp y Quốc gia). Bác sĩ Châu cho biết trong quá trình giám định, Viện Pháp y Quốc gia đã sử dụng các tài liệu do các cơ quan điều tra của huyện Tứ Kỳ cung cấp như biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản tử thi, bản ảnh tử thi, những lời khai của nhân chứng và những người liên quan. Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, Viện Pháp y Quốc gia đã có bản kết luận số 04/10/GĐPY kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân Trịnh là chảy máu ổ bụng do chấn thương.
Trả lời câu hỏi: “Cơ quan giám định pháp y tỉnh Hải Dương kết luận nạn nhân Trịnh chết do bệnh lý, ông đánh giá thế nào về bản kết luận này”. Bác sĩ Châu cho rằng, kết luận anh Trịnh tử vong do bệnh lý là hoàn toàn không có cơ sở. Bác sĩ Châu nói: “Tôi không dám đánh giá bản kết luận giám định pháp y của tỉnh Hải Dương. Quan điểm của chúng tôi là nguyên nhân chết do chấn thương. Mà nói thẳng ra là chấn thương ở đây là do tác động của ngoại lực. Kết luận giám định của pháp y tỉnh Hải Dương nói nạn nhân Trịnh tử vong do bệnh lý là không có cơ sở”.
Bác sĩ Châu cho biết thêm: “Khi khám nghiệm tử thi, trong ổ bụng của anh Trịnh có 1.500ml máu, chúng tôi khẳng định đây là do chấn thương gây ra. Nếu nói sơ gan mà lại xuất hiện chảy máu bên trong ổ bụng được là trái với quy tắc thông thường. Vấn đề quan trọng là nguyên nhân chết do chảy máu mà chảy máu thì phải do chấn thương gây ra chứ không thể nói là do bệnh lý”.
Trước kết luận mới của Viện pháp y Quốc gia, sáng ngày 12/10, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với Trung tá Đỗ Công Phúc- Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ. Tuy nhiên, ông Phúc lấy lý do bận đi học nên chưa nắm được thông tin trên.
Liên quan đến vụ án này, Đại tá Cao Ngọc Lan- Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chiều ngày 12/10, các ngành tố tụng của tỉnh đã tiến hành họp và quyết định rút hồ sơ vụ án lên để điều tra thụ lý. Theo khẳng định của Đại tá Lan, ngay từ đầu Công an tỉnh xác định đây là vụ án phức tạp nên đã chỉ đạo chặt chẽ Công an huyện Tứ Kỳ trong quá trình điều tra, xác minh. Đại tá Lan cho biết: “Hiện Công an huyện Tứ Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội bắt giữ người trái pháp luật. 3 bị can bị khởi tố về tội danh trên là hai Công an viên và Phó Trưởng Công an xã Tiên Động. Do tính phức tạp của vụ án nên Công an tỉnh đã rút hồ sơ vụ án lên để điều tra”.
Bình Minh