Một nửa
GiadinhNet - Đầu Xuân 2014, GiadinhNet xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả chùm thơ của các tác giả Lê Cảnh Nhạc, Nguyễn Đức Mậu, Trần Quang Đạo và Nguyễn Minh Hoàn.
Một nửa tin yêu một nửa ngờ
Nửa kết sâu bền, nửa vu vơ
Nửa trải lòng, nửa đầy bí hiểm
Nửa sáng như gương, nửa tối mờ
Nửa của đời mình, nửa của ai
Nửa lạnh lùng, nửa ấm bờ vai
Ánh mắt bên cười, bên ngấn lệ
Nửa cháy ngời lên, nửa rối bời
Nửa ngún nồng đêm, nửa nguội tàn
Nửa giục lên đường, nửa thở than
Nửa trôi với “nửa” không bờ bến
Nửa níu dây neo “nửa” cuộc đời...
Một nửa thế là cứ chơi vơi
Chân chẳng bén đất, cật chẳng trời
So cân một nửa cùng một nửa
Mỗi loài hoa nói gì với ta
Ngôn ngữ của hương thơm, màu sắc…?
Em tôi thời áo trắng ngày xưa
Thoáng vườn cũ dạ lan hương e ấp
Dã quỳ vàng hoang dại một triền thu
Chiều bớt lạnh hoa hồng nhen lửa ấm
Ta cứ thương hoa phía gió lùa
Ôi màu sắc hương thơm vẻ đẹp mỗi loài hoa
Vạt áo mỏng làm sao ta đựng hết
Tuổi hoa dài trăm năm
Bàn tay ta nhỏ quá biết sao cầm?
Ta như cánh ong say mùa làm mật
Bay về phía những miền hoa mê hoặc
Say những khu vườn lạc lối ra
Khi ta đắm giữa ngày hoa tươi rói
Ran ríu quanh ta những tiếng giao mùa
Hoa đang nói khẽ khàng rung cánh phấn
Em đến với anh bằng tình yêu
Không mang theo kỷ vật nào của tình yêu thuở trước
Anh hạnh phúc như người bắt được
Một báu vật mà trời đất ban cho.
Rồi chúng ta đi đến đỉnh điểm hẹ hò
Đến những miền thẳm sâu có cỏ cây chứng giám
Ngọn nến cháy đến tận cùng ánh sáng
Những thanh âm vấn vít dìu nhau lên…
Bỗng một ngày anh chẳng còn em
Anh chẳng còn là bờ vai nương tựa
Anh trở về như xưa mình là một nửa
Để tháng ngày tìm bóng tình ta.
Tìm thấy trong em tất thảy ngọc ngà
Những kỷ vật tình yêu long lanh trong sáng
Ghi dấu ấn một cuộc tình lãng mạn
Và đắng cay theo mây gió tụ về.
Một đêm nao chợt tỉnh cơn mê
Anh gom lại giấc mơ… thấy em mang bán
Những kỷ vật tình yêu long lanh trong sáng
Để trở về nguyên vẹn là em…
Anh ước người đến sau cũng giống như anh
Nghĩ rằng em chưa có kỷ vật của tình yêu ngày trước
Để người mất hạnh phúc và người kia bắt được
Phố cười lấp loá mắt kính
Phố nung hầm hập vai trần
Phố khoe hớ hênh bầu sữa
Chòng chọc đôi mắt gai đâm
Phố vui xập xình nốt nhạc
Phố lắc nghiêng ngả men say
Vẳng nghe tiếng cười hoang dại
Đêm mọc dài đen tóc mây
Ơ kìa đâu đây góc phố
Lặng câm những đoá hoa nhài
Âm thầm nở trong đêm vắng
Dịu như nỗi buồn của ai
Trăng suông mãi treo góc phố
Dùng dằng quyến luyến hương nhài
Trăng tắm trong làn hương ấy