Mù mắt vì uống cồn ethanol
GiadinhNet - Ngày 28/2, BV Mắt TƯ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân P.Đ.T, 40 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội ngộ độc do uống phải cồn ethanol.
Anh T. là giáo viên hóa cấp 3, có tiền sử nghiện rượu, gia đình đã bắt đi cai. Trong một lần làm việc tại phòng thí nghiệm hóa của trường, do quá thèm rượu anh T. đã uống một chén cồn ethanol. Sau đó, anh T. thấy người buồn nôn, chóng mặt, mắt mờ dần, đến hôm sau thì mắt không nhìn thấy nên được người nhà đưa đi khám. Kết quả thăm khám cho thấy, đồng tử hai mắt giãn, không còn phản xạ, thị lực sáng tối. Anh T. còn bị xuất huyết dưới da nên được chuyển sang Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai. Sau một tuần bệnh nhân tỉnh, xuất viện và quay lại khám tại BV Mắt TƯ nhưng thị lực hai mắt đã mất hẳn, không thể phục hồi.
V.Khánh
Quảng Nam: Công bố dịch cúm gia cầm. Ngày 28/2, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã công bố dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn. Theo đó, dịch cúm gia cầm H5N1 đã xuất hiện tại xã Điện Phương, huyện Điện Bàn và xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc. Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn và Đại Lộc chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp cấp bách, quyết liệt để dập dịch, khống chế dịch; khẩn trương triển khai công tác chốt chặn đến từng xã, thị trấn; thông báo đến toàn dân, cấm vận chuyển, mua bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, các sản phẩm của gia cầm ra, vào địa bàn xã có dịch; tiêu hủy gia cầm bệnh theo hướng dẫn của ngành Thú y; vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng nuôi thường xuyên. Chi cục Thú y tỉnh tập trung cán bộ kỹ thuật, phương tiện, vật tư... nhanh chóng bao vây dập tắt các ổ dịch.
Đức Hoàng
TPHCM: Bệnh nhân nhiễm cúm H5N1 vẫn nguy kịch. Ngày 28/2, Giám đốc BV Nhiệt đới TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1 vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, chưa tiến triển gì nhiều. Trước đó, bệnh nhân Trương Phú Sơn, 22 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại Bình Dương nhập viện và được xác định dương tính với cúm A/H5N1. Sau hơn 4 ngày điều trị, bệnh nhân Sơn vẫn trong tình trạng sốt cao và suy hô hấp, mặc dù được điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế. Bệnh nhân Sơn là 1 trong 3 bệnh nhân nhiễm cúm H5N1 từ đầu năm đến nay. Hai bệnh nhân trước, trú tại Sóc Trăng và Kiên Giang, đều đã tử vong.
Đỗ Ba
Ngày 28/2, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có công văn khuyến cáo người dân không nên giết mổ gia cầm ốm, chết không rõ nguồn gốc; không ăn tiết canh, không ăn thịt gia cầm chưa được chế biến kỹ. Khi người dân có triệu chứng sốt, ho, khó thở có liên quan đến tiếp xúc với gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị. Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Nguyễn Văn Bình, hiện dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm đang xảy ra tại nhiều địa phương trên toàn quốc và có nguy cơ xảy ra trên phạm vi rộng nên người dân cần cẩn trọng phòng bệnh.
Vân Khánh