Mua bé gái rồi ép bán dâm
Một nhóm tội phạm ngoại tỉnh sống lang thang tại các quán trọ, thường xuyên lên mạng Internet để “chát” làm quen, rồi dụ dỗ, lừa gạt các bé gái bán vào ổ mại dâm. Trước khi bán các bé gái cho những chủ chứa mại dâm, đối tượng phạm tội dùng mọi thủ đoạn để cướp đi sự trinh trắng, ngây thơ của người bị hại.
Lợi dụng “công nghệ cao” phạm tội
Thông qua mạng Internet, Đỗ Tuấn Anh (SN 1990, trú quán tại xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã làm quen với Nguyễn Văn Bằng (SN 1990, trú quán tại xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983, trú quán tại phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Các đối tượng này thường lang thang chơi bời lêu lổng và hay tụ tập tại các quán Internet ở thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, để tìm các thú vui trên “mạng”.
Nhằm kiếm tiền ăn chơi, 3 đối tượng trên đã thuê phòng trọ sống theo kiểu bầy đàn tại đường An Ninh, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương và lên mạng Internet “chát” làm quen rồi dụ dỗ, lừa gạt các bé gái theo chúng để ép làm gái mại dâm. Cách đây nửa năm, Tuấn Anh và Bằng “chát” làm quen được với hai cháu là H. và T., SN 1995, đều ở thị trấn Kim Môn, tỉnh Hải Dương.
![]() |
|
Các đối tượng Tuấn Anh, Mạnh, Bằng và Anh Tuấn. |
Sau khi dùng mọi mánh khóe để lừa gạt, chiếm được lòng tin của 2 bé gái, Tuấn Anh và Bằng đã dụ dỗ họ đến thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh chơi và đưa về nhà trọ chúng đang ở. Thấy cháu H. phổng phao, có nhan sắc, tối hôm đó Tuấn Anh đã dùng mọi thủ đoạn để giao cấu bằng được với cháu H.;
Sau đó, chúng để cháu T. về thị trấn Kim Môn. Sau khi ăn cơm tối, nhóm tội phạm do Tuấn Anh cầm đầu đã đưa cháu H. sang nhà nghỉ khác ở gần trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ. Đêm đó, Tuấn Anh tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.;
Một người giá… 1,5 triệu đồng
Sau khi đã dụ dỗ được cháu H. đi với mình, Tuấn Anh bàn với Bằng và Anh Tuấn bán H. cho chủ chứa mại dâm núp bóng cà phê giải khát ở Hà Nội. Tuấn Anh cho cả bọn biết về một lái xe taxi tên là Phạm Văn Mạnh, SN 1975, ở cùng quê với Tuấn Anh biết chỗ bán các bé gái cho chủ chứa mại dâm với giá 1,5 triệu đồng/người.
Bằng và Anh Tuấn nhất trí với Tuấn Anh bán H. cho chủ chứa mại dâm ở Hà Nội và chúng đã thống nhất dụ dỗ nốt chị họ của H. là Th., SN 1995, ở thị trấn Kim Môn, đi theo để bán vào nhà chứa. Tuấn Anh đã gạ gẫm cháu H. “chát” cho chị họ mình là Th., bảo đi xe buýt lên huyện Chí Linh chơi. Đêm hôm đó, Th. đến thị trấn Sao Đỏ, vào một quán Internet ở đây để chờ nhóm Tuấn Anh, Bằng, Anh Tuấn ra đón về nhà trọ ở đường An Ninh, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh.
Cơm nước xong xuôi, Tuấn Anh cùng đồng bọn đã thuyết phục hai chị em H. và Th. lên Hà Nội làm nghề bán cà phê kiếm ít tiền cho chúng đi buôn. Khi đã có lưng vốn, Tuấn Anh sẽ lên Hà Nội đón hai chị em H. và Th. về quê. Thấy Tuấn Anh nói đi bán cà phê ở thành phố được trả công cao, hai chị em H. và Th. đồng ý. Chỉ chờ có thế, Tuấn Anh đã điện thoại liên lạc ngay với Phạm Văn Mạnh để hẹn ngày giờ đưa hai chị em H. và Th. đi Hà Nội bán vào ổ chứa mại dâm.
Đúng hẹn, Mạnh lấy taxi chở Tuấn Anh, Anh Tuấn và hai chị em H., Th. đến khu vực quận Hà Đông (Hà Nội), gặp một số người lạ và giao 2 bé gái cho họ. Sau đó, H. và Th. bị nhóm người lạ ép đi bán dâm từ 4-5 lần/ngày tại một số nhà nghỉ ở quận Hà Đông.
Nếu các cháu tỏ vẻ chống đối, chúng đe dọa, đánh đập hết sức dã man, tàn bạo. Không thể chịu đựng được cảnh bị bọn “buôn bán thân xác phụ nữ” hành hạ, H. đã lợi dụng sơ hở của chúng trong một lần bị dẫn đi tiếp khách để bỏ trốn.
Ngay khi đoàn tụ với gia đình, cháu H. đã làm đơn tố cáo nhóm tội phạm gồm Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Bằng và Nguyễn Anh Tuấn tới cơ quan công an. Cũng tại thời điểm đó, thấy cháu H. bỏ trốn về nhà trình báo công an, các đối tượng hoạt động tổ chức môi giới, chứa chấp mại dâm ở khu vực quận Hà Đông sợ bị liên lụy, đã thả cháu Th. về nhà rồi bỏ trốn.
Hệ lụy từ “chát”
Trong quá trình điều tra vụ án theo đơn tố cáo của cháu H., cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nắm được Tuấn Anh, Bằng và Anh Tuấn đã bán hai cháu H. và Th. cho các đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm ở quận Hà Đông (Hà Nội), thông qua lái xe taxi Phạm Văn Mạnh.
Cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng Tuấn Anh, Bằng, Anh Tuấn và Mạnh về hành vi mua bán trẻ em. Riêng đối tượng Đỗ Tuấn Anh còn bị bắt về tội giao cấu với trẻ em. Lời khai của các đối tượng Tuấn Anh, Bằng và Anh Tuấn đều thể hiện đã lợi dụng mạng Internet để “chát” làm quen, rồi dụ dỗ, lừa gạt các bé gái bán cho các đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm.
Sau khi nhóm Tuấn Anh dụ dỗ, lừa gạt được hai chị em cháu H. và Th. lên Hà Nội, Mạnh cùng nhóm tội phạm đưa những người bị hại đi bán cho hai vợ chồng Ngô Xuân Thủy (SN 1983) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1983), ở Đồng Mai - Hà Đông. Sau đó, Tuấn Anh đã trả cho Mạnh 1,2 triệu đồng tiền thuê xe taxi và 200 nghìn đồng tiền công bán hai bé gái cho vợ chồng Thủy - Hoa.
Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã hai vợ chồng Thủy - Hoa và một số đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán trẻ em, tổ chức mại dâm ở quận Hà Đông còn đang bỏ trốn.
Theo Thượng tá Trương Thọ Toàn - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, những đối tượng liên quan đến vụ án đều lang thang chơi bời lêu lổng, thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình và các tổ chức xã hội. Vụ án là tiếng chuông cảnh báo hệ lụy từ những mối quan hệ thông qua “chát”, dẫn đến hậu quả khôn lường mà nạn nhân chính là những đứa trẻ bị gia đình và xã hội buông lỏng trách nhiệm quản lý.
Theo An ninh Thủ đô
