Mùa “phao” nổi

GiadinhNet - Không biết từ lúc nào, người ta đặt tên cho tài liệu mang trái phép vào phòng thi của thí sinh là "phao".

Xét đến cùng thì nó có ý nghĩa rất đặc biệt và đặc trưng của giáo dục Việt Nam. Chiếc phao, khởi thủy ý nghĩa của nó là để cứu người nên tên đầy đủ là phao cứu sinh. Người ta gặp hoạn nạn thì lấy ra dùng để bảo toàn mạng sống.
 
Bởi thế, tài liệu mang trái phép vào phòng thi thì để "cứu" các thí sinh lười học, hoặc học mà không thấm nên được gọi là “phao”. Nhưng phao xịn thì luôn nổi, còn “phao” thi thì phải vào mùa mới nổi.
 
Trong 3 ngày tiếp đây, học sinh THPT cả nước sẽ thi tốt nghiệp. Đó là kỳ thi quan trọng, đánh dấu, ghi nhận quá trình học tập 12 năm của mỗi em. Kết quả kỳ thi này cũng là cơ sở để các em tiếp tục tham gia các kỳ thi quan trọng sau đó, mở ra cánh cửa bước vào cuộc sống sau này.
 
Và hàng năm, cứ đến mùa thi thì cũng là "mùa phao nổi". Nổi vì thị trường “phao” thi rất nhộn nhịp sau thời gian dài im ắng và chuẩn bị.
 
Thị trường này rất rộng lớn, ở bất cứ tỉnh thành nào, chỉ cần đến các cửa hàng "sao chép" thì đa phần là có. Rồi sau nhiều năm "tiến hóa", những chiếc “phao” thi to lớn, chép tay cồng kềnh bây giờ đã được cải tiến rất nhiều. Có hai loại chính là ruột mèo, nhỏ như hai đầu ngón tay và có thể cuộn lại như ruột mèo, rất tiện dụng. Loại nữa như hình quyển sách nhỏ, gấp mở dễ dàng và nằm gọn trong lòng bàn tay.
 
“Phao” thi bây giờ được đánh máy và có cả mục lục để thí sinh dễ tra cứu, chữ in rõ ràng, không quá khó đọc với các em học sinh trẻ tuổi.
 
Có đến trăm ngàn lý do để học sinh mang theo “phao” thi bên mình. Nhưng tập trung lại thì có một cách biện giải chính: Học sinh khối tự nhiên thì mang phao khối xã hội và ngược lại vì...không nắm chắc kiến thức khối mình không chuyên.
 
Thực tế thì chỉ ra rằng, lười học, nắm bài không chắc, học lệch các môn thì mới phải mang “phao”. Tất cả đều là do chính các em và phải bị lên án.
 
Nên, cho dù chỉ mang “phao” để "phòng thân" thì cũng không thể chấp nhận được. Ngay từ đầu, khi mới chuẩn bị bước vào đời đã tìm cách gian lận, trí trá, điều đó làm hại các em trước. Còn các điểm bán “phao”, xét đến cùng cũng chỉ là kinh doanh, họ thấy có nhu cầu thì làm ra để bán, bất quá thì bị bắt, bị phạt mà thôi.
 
Sông Hồng
 
baoin