Mường Bon không có người sinh con thứ 3

GiadinhNet - ...“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Đó là cách tuyên truyền, vận động, thuyết phục các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt chính sách dân số của xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Bà Nông Thị Vĩnh, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã cho hay: Những năm trước đây, do trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của bà con về các vấn đề xã hội nói chung, công tác DS-KHHGĐ còn hạn chế, nên các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, vì thế tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên còn cao. Nhiều cặp vợ chồng có tư tưởng “trời sinh voi, sinh cỏ”, “có nếp, có tẻ” ảnh hưởng không nhỏ tới thực hiện chính sách dân số. Nhìn các bà mẹ lam lũ bên đàn con lít nhít mà xót cả lòng. Họ không đủ điều kiện để chăm sóc con cái chu đáo và không có thời gian tham gia hoạt động xã hội. Cũng theo bà Vĩnh, điểm nhấn quan trọng trong công tác dân số của Mường Bon được tính từ năm 2004 khi Đảng uỷ, UBND xã đưa công tác DS-KHHGĐ vào chương trình nghị sự để lãnh đạo thực hiện hàng năm.
 

Tài liệu truyền thông KHHGĐ về với phụ nữ vùng cao (Ảnh: Tân Hưng).

Xã củng cố Ban DS-KHHGĐ và đội ngũ cộng tác viên dân số ở 21 bản. Tăng cường tuyên truyền Pháp lệnh Dân số, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về DS-KHHGĐ tới người dân; phân tích rõ tác hại của sự gia tăng nhanh dân số so với sự phát triển KT-XH, tác động đến môi trường, sức khoẻ và các vấn đề xã hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tư vấn và đưa các gói dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ về cơ sở, động viên các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ được tập huấn về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho phụ nữ và thực hiện KHHGĐ của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Với cách làm đồng bộ, đến nay, Mường Bon không có cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh con thứ 3, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt hơn 80%; tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 1,28%. 

Minh Tuấn

thuhuyen