Nam Giang (Quảng Nam): Kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ

GiadinhNet - Thời gian qua, ngành dân số huyện Nam Giang đã rốt ráo kiện toàn tổ chức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 Toàn huyện hiện có 12/12 cán bộ chuyên trách dân số xã đã đủ chuẩn về trình độ. Đội ngũ cộng tác viên đã tăng từ 72 lên 125 người.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phấn đấu nỗ lực của ngành dân số và các ban ngành liên quan, công tác DS-KHHGĐ của huyện Nam Giang những năm qua từng bước đã ổn định đạt kết quả tốt cả về số lượng và chất lượng.  

Nếu tỷ suất sinh thô của địa phương trong năm 2000 là 24,12‰ thì đến năm 2011, con số này đã giảm xuống 20,94‰ (bình quân mỗi năm giảm 0,31‰). Đặc biệt, số người sinh con thứ ba trở lên trong 9 tháng đầu năm 2012 đã giảm đáng kể. 

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, vừa qua ngành Dân số Nam Giang đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu như: 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, 9 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số. Năm 2011 vừa qua, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã được UBND huyện tặng cờ thi đua, xếp thứ Nhì trong phong trào thi đua Khối Văn hóa xã hội.
 
Đồng chí A Viết Sơn - Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện - tặng Giấy khen cho cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác DS-KHHGĐ của địa phương. Ảnh: T.T

Mặc dù công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên ngành Dân số Nam Giang vẫn đang phải đối mặt với thách thức không nhỏ cần vượt qua - Đó là đảm bảo tính bền vững của việc giảm sinh; Tỷ lệ cư dân nhập cư tăng liên tục tại những công trình thủy điện trên địa bàn huyện dẫn đến qui mô dân số có chiều hướng tăng thêm... Nỗ lực nâng cao chất lượng sống cho người dân vùng sâu, vùng xa là công việc cấp bách mà ngành dân số Nam Giang đang tập trung....
 
Tại buổi làm việc với Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Nam Giang, đồng chí A Viết Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện - ghi nhận những nỗ lực của tập thể Trung tâm trong thời gian qua.
 
Đồng chí A Viết Sơn cũng nhấn mạnh: Trung tâm DS-KHHGĐ huyện cần tập trung làm tốt hơn nữa việc truyền thông KHHGĐ/chăm sóc SKSS, chăm sóc bà mẹ, trẻ em... Tất cả cho mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện miền núi xa xôi này.
Tấn Tài
Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Nam Giang
kimvan