Năm hộ dân không bàn giao mặt bằng đã bị cưỡng chế
GiadinhNet - Theo ông Vũ Xuân Miễn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Mai Dịch, UBND phường kết hợp cùng các cơ quan đoàn thể đã tổ chức hàng chục cuộc họp nhằm tuyên truyền vận động nhưng bất thành.
Chiều 27/1, ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch UBND phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã tổ chức cưỡng chế thành công đối với 5 hộ dân nằm quanh khu vực vành đai bảo vệ trụ sở Bộ Công an (phần giáp ranh với dự án Thành phố giao lưu). Trước đó, theo kế hoạch được UBND quận phê duyệt thì có tổng cộng 5 hộ, gồm hộ bà Nguyễn Thị Bích Hường, hộ ông Đỗ Văn Thảo, hộ bà Nguyễn Thị Cầu, ông Đỗ Văn Lợi và hộ bà Nguyễn Thị Xuyến bị cưỡng chế. Diện tích cưỡng chế chủ yếu là đất nông nghiệp quanh khu vực hành lang bảo vệ của trụ sở Bộ Công an. Phần đất của các hộ nêu trên nằm trong tổng diện tích 973.977m2 đã được UBND TP Hà Nội ban hành quyết định thu hồi năm 2004. Trong quá trình thực hiện, các hộ nêu trên đã không bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho việc thực hiện các dự án liên quan và an ninh trật tự khu vực quanh trụ sở Bộ Công an. Cuối tháng 9/2012, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với số hộ nêu trên.
Theo ông Vũ Xuân Miễn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Mai Dịch, UBND phường kết hợp cùng các cơ quan đoàn thể đã tổ chức hàng chục cuộc họp nhằm tuyên truyền vận động nhưng bất thành. Các chính sách liên quan đến thu hồi, đền bù đã được thực hiện công khai, đúng quy định của nhà nước nhưng các hộ dân vẫn không bàn giao mặt bằng. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực vận động các hộ chấp hành nhưng các hộ dân kiên quyết chống đối.
Để thực hiện thu hồi đất, ngày 22/1/2013, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã ký ban hành kế hoạch cưỡng chế, thu hồi, GPMB đối với 5 trường hợp nêu trên.
Minh Anh