Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh: Trách nhiệm, thách thức và sự sẻ chia
GiadinhNet - Ngày 8-1, Bộ Y tế và Báo Nhân Dân đã phối hợp tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh: Trách nhiệm, thách thức và sẻ chia”. Buổi tọa đàm đã nêu cao vai trò của các cấp các ngành cũng như người dân trong việc phối hợp cùng nhau để tạo nên một nền y tế tiến bộ, lấy người bệnh làm trung tâm.
Tại buổi tọa đàm, các tham luận đã nêu lên những thành tựu, các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà ngành y đã nỗ lực trong thời gian qua. Bên cạnh những thuận lợi ngành y vẫn còn nhiều thách thức cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng như các cấp, các ngành và người dân.
Một số lãnh đạo các bệnh viện cho rằng, mỗi bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân vào viện, đôi khi chỉ là sự ý thức trong việc xếp hàng, giữ gìn vệ sinh tại bệnh viện...cũng là một trong những cách để chia sẻ với ngành y.
Ông Đinh Xuân Dũng, 69 tuổi, tại Hà Nội một bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương có mặt tại cuộc tọa đàm chia sẻ: “Khi nằm viện mới hiểu hơn nỗi lòng của người bệnh cũng như sự vất vả của nhân viên y tế. Điều quan trọng nhất hiện nay đó là tình người, sự đồng cảm, chia sẻ, tôn trọng giữa nhân viên y tế, người bệnh và gia đình là quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Trách nhiệm của thầy thuốc, trách nhiệm của người bệnh và gia đình và cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.”
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh, công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe người dân ở nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bên cạnh đó ngành y tế nói chung và hệ thống khám chữa bệnh nói riêng đang đối mặt với nhiều thách thức phải vượt qua để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân về dịch vụ y tế.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, ngành y trong những năm qua đã có nhiều thành tựu mà thế giới cũng đã công nhận đó là tuổi thọ người Việt Nam đã tăng lên, tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh giảm. Việt Nam cũng đã rất thành công trong tiêm chủng mở rộng, sản xuất các loại vaccine…Nhưng bên cạnh đó, ngành y cũng có những thách thức, khó khăn đó là lương ngành y còn thấp trong khi ngành y là một ngành phải đào tạo đặc biệt. Những tai biến y khoa là một điều không thể tránh khỏi, đó là một bất lực không chỉ của các bác sĩ Việt Nam mà còn là nỗi bất lực của y học thế giới.
Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có 1.180 bệnh viện, không kể các bệnh viện quân đội cho Bộ Quốc phòng quản lý. Các bệnh viện công lập của ngành y tế chiếm khoảng 87% tổng số bệnh viện, được chia thành ba tuyến: trung ương, tỉnh, huyện. Tổng số giường bệnh của toàn hệ thống bệnh viện là hơn 199 nghìn giường bệnh, tương ứng với 22,3 giường bệnh/ một vạn dân. Hệ thống bệnh viện tư nhân có 157 bệnh viện, hơn 30 nghìn phòng khám tư nhân và cơ sở dịch vụ y tế.