"Nặng như vàng, nhẹ nhàng như giảm án": Cơ quan chức năng vào cuộc

GiadinhNet - Sau khi báo Gia đình & Xã hội có các bài viết liên quan đến vụ việc của bà Phạm Thị Bích Ngà, trú tại Hàng Cót, Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Viện KSNDTC và Cục Cảnh sát Hình sự đã có chỉ đạo làm rõ vụ việc.

> "Nặng như vàng nhẹ nhàng như giảm án": Cần làm rõ các dấu hiệu không bình thường
 
Thông tin tại website của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (www.vksndtc.gov.vn) đã dẫn lại vụ việc mà báo chí phản ánh như sau: Ngày 28/6/2005, bà Phạm Thị Bích Ngà đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt 12 năm tù giam về tội buôn lậu hơn 4 tấn vàng, bà được chuyển đến thi hành án tại trại giam Hoàng Tiến (tỉnh Hải Dương).
 
Tuy nhiên, mới chỉ ngồi tù và cải tạo được 2 năm 8 tháng, qua 3 lần được tạm đình chỉ thi hành án vì lý do cần được chữa bệnh và chưa thi hành án được 1/4 thời gian nhưng đến ngày 24/8/2010, bà đã có tên trong danh sách được đặc xá. Việc trả tự do cho bà đã khiến dư luận nghi ngờ về sự nghiêm minh của pháp luật và không đúng với luật đặc xá.
 
Trước thông tin mà báo chí đã đăng tải, Viện KSNDTC yêu cầu Vụ 4 kiểm tra, báo cáo lãnh đạo VKSNDTC phụ trách, đồng thời gửi báo cáo về Văn phòng VKSNDTC để theo dõi.
 
Trong một diễn biến khác, Đại tá Hoàng Văn Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự  (Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) đã có văn bản số 426A/C45-P1 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xem xét, giải quyết, trả lời vụ việc trên, báo cáo kết quả giải quyết về Cục Cảnh sát Hình sự.  
 
PV 
baoin