Nạo phá thai vượt ngưỡng quy định: Nhắm mắt làm, phạm luật...

Theo quy định, các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, các cơ sở y tế có đủ điều kiện về chuyên môn và trang thiết bị chỉ được phép phá thai đến 22 tuần tuổi. Song hiện vẫn có nhiều trường hợp bất khả kháng xảy ra tình trạng phá thai quá quy định trên. Đối tượng phá thai cũng ngày càng "trẻ hoá" đến mức báo động...

Thống kê của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trong năm 2005, tại khoa Điều trị theo yêu cầu đã tiếp nhận 484 trường hợp phá thai từ 13 tuần trở lên, trong đó có 329 trường hợp thai từ 17 tuần trở lên. Trong 9 tháng đầu năm 2006, con số tương ứng là 527/279 trường hợp. Riêng tháng 8/2006 có 64 ca phá thai từ 13 đến 22 tuần tuổi, trong đó 9 ca 23 đến 26 tuần và hầu hết các trường hợp này đều chưa lập gia đình, độ tuổi từ tuổi từ 18-22.

TS Hinh - Bệnh viện Phụ sản TW - cho biết, theo quy định của bệnh viện, mọi trường hợp nạo phá thai quá quy định tức trên 22 tuần tuổi đều phải được Ban Giám đốc xem xét, quyết định mới được thực hiện. Tuy nhiên, mọi y bác sỹ thực hiện đều có nỗi ám ảnh nghề nghiệp trong việc thực hiện công việc này.

Còn theo bác sĩ Phan Văn Quý, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tuổi thai bị phá thường ở ba tháng đầu, có khá nhiều thai phụ đến xin phá thai khi thai đã ở ba tháng giữa (tương đương từ 13 - 22 tuần tuổi), có nhiều trường hợp phá thai từ 22 - 26 tuần. Cũng theo bác sĩ Quý, điều đáng buồn và báo động hơn cả là tuổi của người đi phá thai ngày càng trẻ. Phần lớn các trường hợp xin nạo phá thai rơi vào thanh niên chưa có gia đình, còn có nhiều trường hợp là trẻ vị thành niên.

Nói về vấn đề này, một bác sỹ cho biết, bệnh viện tuyến trung ương thường phải tiếp nhận những trường hợp phá thai lớn, do y tế tuyến dưới chuyển lên. Trong tình trạng mành chỉ treo chuông, nên các bác sỹ đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan vì khả năng dẫn đến các nguy cơ tai biến cao. Phá thai quá tuần tuổi quy định theo chuẩn chăm sóc sức khoẻ của Bộ Y tế là phạm luật, nhưng đôi khi tình thế mang tính bất khả kháng, nên bác sỹ đành "nhắm mắt" làm phạm luật.

Không nỗi đau nào giống nỗi đau nào, hơn hết các bậc phụ huynh, dư luận xã hội cần tuyên truyền ngăn chặn, phòng ngừa nguy cơ "phá rào" của con trẻ, tránh những hậu quả đau lòng.

(Theo Đời sống & Pháp luật)

xahoi