Nếu không tìm được chủ, khoản tiền 1,6 tỷ đồng thuộc về ai?
GiadinhNet - Chuyện chiếc xe máy bỏ lại bên lề đường thuộc xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, trong xe có tới 1,6 tỷ đồng hiện vẫn chưa tìm thấy chủ nhân đang gây xôn xao dư luận. Những câu hỏi được nhiều người quan tâm là nếu không tìm thấy chủ nhân của chiếc xe đó thì số tiền thuộc về ai, số tiền lớn đó từ đâu mà có?
Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp. Luật sư Thái cho biết: “Tại khoản 1 Điều 187 Bộ luật Dân sự 2005, người phát hiện tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho UBND xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật”.
“Khoản 1 Điều 241 Bộ luật Dân sự cũng quy định: Sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai về vật nhặt được mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận, nếu vật có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì vật đó thuộc sở hữu của người nhặt được; nếu vật có giá trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước”.
Luật sư Nguyễn Hồng Thái phân tích: “Người đi xe phải có vân tay, số tiền mới chắc phải mới rút ngân hàng. Do đó, qua dấu vân tay và số sery tiền còn mới cũng có thể xác nhận được chủ nhân của số tài sản trên”. Theo Luật sư Nguyễn Hồng Thái thì vụ việc có nhiều điểm bất thường như: Chiếc xe còn nguyên cả chìa khóa, số tiền quá lớn với người dân, bởi với khoản tiền đó người ta thường mang đi bằng ô tô hoặc ít nhất cũng phải có từ 2 người trở lên, không ai cầm số tiền đó đi một mình. Theo lời khai của người dân xóm Lam Sơn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thì từ 7h sáng đã thấy chiếc xe ở đó. Như vậy, chiếc xe vô chủ phải được di chuyển từ buổi sáng hoặc đêm. Trong khi theo suy luận thông thường thì không ai đi rút tiền buổi sáng sớm vì ngân hàng chưa làm việc. Số tiền mang theo quá lớn, thường phải được mang đi để mua vật có giá trị lớn như mua nhà, xe ô tô.
Từ việc phân tích những yếu tố bất thường này, Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho rằng, nguồn gốc khoản tiền có nhiều điểm rất đáng ngờ.
Luật sư Phạm Quang Giang (TPHCM) cũng cho rằng, chắc chắn chiếc xe đó sẽ có chủ chứ không thể vô chủ, bởi chiếc xe này còn nguyên biển kiểm soát. Việc tìm ra chủ nhân của nó sẽ chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Luật sư Phạm Quang Giang cũng phỏng đoán rằng, có thể vụ việc liên quan đến một vụ án.
Mai Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội