Ngăn chặn kiểu khách "Trung ương"

GiadinhNet- Ngày 9/2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 162/CĐ-TTg gửi các ngành và địa phương, chỉ đạo việc quản lý lễ hội trong tình hình hiện nay.

Một trong những nội dung quan trọng của công điện là từ nay "việc mời khách Trung ương đến dự các lễ hội phải có ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch". 
 
Nội dung chỉ đạo trên đây của Thủ tướng Chính phủ, ngoài việc thực hành tiết kiệm và thiết thực cải cách hành chính, còn là sự ngăn ngừa kịp thời những biểu hiện lạm dụng trong việc mời khách Trung ương tham dự các lễ hội gần đây.
 
Thật vậy, thời gian qua bên cạnh những mặt tích cực thì hoạt động lễ hội ở nước ta đang xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực, phản cảm, gây bức xúc trong dư luận. Đó là những biểu hiện trục lợi, mê tín dị đoan, mất an ninh trật tự... đã làm giảm đi giá trị chân thực vốn có và làm sai lệch giá trị bản sắc văn hóa của nhiều lễ hội.
 
Ngoài ra, việc "đua nhau" mời khách Trung ương đã dẫn đến tình trạng có lễ hội mời nhiều cán bộ cao cấp cùng về dự, trong khi một số lễ hội khác lại không có cấp trên về trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, động viên… Đặc biệt, một số ban tổ chức lễ hội đã lợi dụng việc "có khách Trung ương tham dự" để mở rộng qui mô lễ hội một cách tràn lan, quảng bá quá mức tầm vóc và ý nghĩa của lễ hội, dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt.
 
Không chỉ trong hoạt động lễ hội ở các địa phương mà nhiều hoạt động văn hóa - xã hội gần đây của một số ngành, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể… cũng có biểu hiện lạm dụng việc mời khách Trung ương tham dự vì những mục đích "tế nhị".
 
Có ban tổ chức một "cúp vàng" nọ đã phải hoãn lễ trao cúp từng được thông báo hàng tháng trước đó, chỉ vì chưa mời được khách Trung ương đến trao cúp theo như lời hứa với các doanh nhân và doanh nghiệp đã "đóng tiền nhận cúp". Cuối năm ngoái, vụ đấu giá làm từ thiện ăn theo cuộc thi hoa hậu quốc tế tổ chức ở nước ta bị đổ bể cuốn theo mấy chục tỉ tiền "ảo", cũng được đối tác thanh minh là do ban tổ chức thất hứa, không mời được khách Trung ương đến dự…
 
Vì vậy, dư luận hết sức đồng tình với qui định trên đây của Thủ tướng Chính phủ và mong có một qui chế thống nhất, cụ thể về việc này cho tất cả các hoạt động mang tính cộng đồng cao và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội của tất cả các ngành, các địa phương, tổ chức kinh tế, đoàn thể chính trị-xã hội…
 
Chỉ xét riêng ở góc độ phòng chống thương mại hóa sự kiện thì sự "lập lại trật tự" này cũng là việc làm thiết thực góp phần vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và lãng phí đang là một trong những vấn đề được toàn Đảng, toàn dân quan tâm nhất hiện nay.
 
Mai Nam Thắng
kimvan