Ngày 5/11 xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 3.600 tấn thuốc lá
Ngày 5/11, TANDtỉnh Lào Cai đưa vụ án buôn lậu 3.600 tấn thuốc lá tại Công ty Thiên Lợi Hòa ra xét xử sơ thẩm tại thành phố Lào Cai.
![]() |
|
Trụ sở công ty Thiên Lợi Hòa. |
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Liên và Nguyễn Huy Tần, nguyên giám đốc Công ty Thiên Lợi Hoà và Công ty Thành Sơn bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “buôn lậu” và “đưa hối lộ”. Bị cáo Đinh Bá An, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai bị truy tố về tội “nhận hối lộ”, bị cáo Nguyễn Ngọc Kim bị truy tố về tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Tháng 3, vụ án buôn lậu lá thuốc lá tại Công ty Thiên Lợi Hòa (Lào Cai) được đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng buộc phải hoãn do quá trình thẩm vấn 25 bị cáo, có nhiều vấn đề chưa rõ, cần thêm những chứng cứ quan trọng mà không thể bổ sung tại phiên tòa, nên quyết định trả hồ sơ vụ án để yêu cầu điều tra bổ sung.
HĐXX đề nghị cơ quan điều tra làm rõ chủ sở hữu lô hàng gia công 3.600 tấn lá thuốc lá; chứng minh Công ty Hoàng Phi Long có hành vi lập chứng từ khống, hợp thức hóa lô hàng 1.554 tấn lá thuốc lá; xác định vai trò của Liên trong hành vi đưa hối lộ; làm rõ số lượng tiền đưa hối lộ của Công ty Thiên Lợi Hòa, Công ty Thành Sơn cho Chi cục Hải quan Bát Xát trong từng giai đoạn...
![]() |
|
Các bị cáo của trong vụ án. |
Việc trả hồ sơ vụ án còn để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của An, Kim, Phạm Hữu Thơm, Cao Bá Hậu, Vũ Văn Nguyên, Vũ Văn Khoa, Đỗ Đăng Khoa....Tòa cũng yêu cầu điều tra thêm về hành vi của các bị cáo nguyên là cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan Lào Cai bị truy tố về hành vi nhận hối lộ và số tiền của từng bị cáo đã nhận; làm rõ chủ sở hữu số tiền Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh lừa đảo chiếm đoạt.
Theo Quyết định này, Thẩm phán Hà Xuân Tiến là Chủ toạ phiên toà, kiểm sát viên tham gia phiên toà gồm hai người là ông Triệu Viết Hanh và ông Dương Hùng Yên. Hội thẩm nhân dân gồm ông Lý Phúc Tân; Sần Quang Sơn và bà Phạm Hồng Lương.
Theo Báo Lào Cai

