Ngày Tết ra đường cùng cảnh sát giao thông
Trong khi mọi người xum vầy bên bạn bè, người thân, tham gia nhiều hoạt động vui Tết, đón Xuân, thì những cảnh sát giao thông phải "bám mặt đường" đảm bảo giao thông thông suốt.
9h một ngày thứ bảy, trụ sở Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam vắng hoe. Tưởng không ai trực, hóa ra mọi người “ra đường” hết. “Trực 100% quân số mà”, thượng tá Trần Trọng Đạo, trưởng phòng cảnh sát giao thông, cho biết. “Bên giao thông vừa lắp nút đèn tín hiệu ngã ba quốc lộ I với đường đi Ba La, huyện Kim Bảng, chạy thử nghiệm nên bọn mình phải ra đường, hướng dẫn các xe đi đúng làn đường, tín hiệu”. Giữa mùa lạnh mà anh nhễ nhại mồ hôi, đủ biết các anh vất vả thế nào.
Là tuyến đường trọng điểm, xuyên suốt từ Nam ra Bắc nên quốc lộ I, đoạn đi qua địa phận tỉnh Hà Nam có lưu lượng xe qua lại rất đông. Nơi đây lại không có đường tránh nên lực lượng tuần tra kiểm soát bám mặt đường 24/24, kịp thời giải tỏa những điểm lấn chiếm, tai nạn giao thông; xử lý nhanh những vụ vi phạm để giao thông được thông suốt, không xảy ra ùn tắc.
Những ngày tết, những người khoác “áo vàng” phải cắm chốt tại những điểm thường hay xảy ra ùn tắc, cùng với phương tiện hỗ trợ, xử lý những vi phạm. Theo anh Đạo, ngay từ khi có Chỉ thị của Bộ Công an về việc đảm bảo an toàn trước, trong và sau tết, đơn vị anh trực 100% quân số, vừa tập trung xử lý lỗi vi phạm, vừa phối hợp với các ban ngành tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng luật giao thông, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng, lề đường.
![]() |
|
Hướng dẫn các phương tiện đi đúng làn đường để giảm nguy cơ ùn tắc. |
![]() |
|
Trong khi người dân nhộn nhịp đi chơi Tết, cảnh sát giao thông luôn phải "bám mặt đường". |
Không có ngày nghỉ, ít có thời gian dành cho gia đình nhưng không ai than thở. Trung sĩ Phạm Minh Thắng vô tư cười khi nghe hỏi sẽ phải nói với người yêu thế nào khi mấy ngày Tết phải túc trực ở cơ quan. Thắng tâm sự có nhiều bạn gái nhưng không cô nào dám yêu vì thấy anh đi suốt. “Không có người yêu lại hóa hay, chỉ thương mấy anh có vợ, có con, năm nào cũng bị các cụ trách vì mất mặt mấy ngày Tết”, Thắng nói.
"Tết thế này, nếu vi phạm có bị phạt không?", trả lời câu hỏi của tôi, anh Đạo cho biết chủ yếu là nhắc nhở nếu vi phạm lỗi nhẹ như không đội mũ bảo hiểm, đèo quá người quy định, có hơi men khi lái xe... Tuy nhiên, những trường hợp mắc lỗi nghiêm trọng vẫn phải xử lý.

