Nghệ An: Cải tạo vệ sinh thôn bản

GiadinhNet - Nghệ An sẽ cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho hàng nghìn hộ gia đình thông qua các biện pháp về vệ sinh cải tiến.

Đặc biệt, chú trọng tới các hộ gia đình sống trong cảnh nghèo đói, các thôn bản có tình trạng vệ sinh kém nhất.

Mặc dù kế hoạch đề ra, hết năm 2013 sẽ có thêm khoảng 6% hộ gia đình trong vùng dự án tại Nghệ An có nhà tiêu hợp vệ sinh. Tuy nhiên, qua 10 tháng triển khai, đã có thêm 3% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Riêng năm 2012, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã triển khai xây dựng bốn mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh tại bốn xã trên địa bàn tỉnh cho các vùng ven biển, vùng thường xuyên bị ngập lụt, vùng miền núi và dân tộc (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, xã Hợp Thành, Yên Thành và hai thôn xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn). Hỗ trợ xây dựng mới 17 công trình vệ sinh cho 17 trạm y tế xã.

Dự án được thực hiện qua các bước: Khảo sát, phỏng vấn, điều tra hiện trạng vệ sinh môi trường ban đầu của xã để xây dựng mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh. Sau đó, truyền thông vận động bằng cách: Phát thông điệp, tin bài về nước sạch và vệ sinh môi trường trên loa phát thanh của xã, xóm. Họp cộng đồng để tuyên truyền vận động, huy động sự tham gia của cộng đồng cùng xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Phổ biến các loại hình nhà tiêu hợp vệ sinh, điều kiện và thủ tục để xin trợ cấp, vay vốn.

Mặc dù người dân ở đây đã quan tâm hơn đến vấn đề vệ sinh môi trường nhưng do tập quán, tư tưởng còn ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển nên việc nâng tỷ lệ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh gặp nhiều khó khăn. Ý thức về sử dụng, bảo quản các công trình vệ sinh hộ gia đình cũng như các địa điểm công cộng như trạm y tế xã vẫn còn thấp. Do đó, nhiều công trình nhanh bị xuống cấp.  Hoạt động truyền thông đóng vai trò chủ đạo trong quá trình vận động tại cộng đồng. Tuy nhiên, các mô hình truyền thông vận động cộng đồng thiếu tính bền vững, nội dung chưa phong phú.

Các trung tâm y tế huyện, UBND xã có công trình vệ sinh trạm y tế xã xin hỗ trợ được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư, nhưng nhiều đơn vị yếu trong lĩnh vực này nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn dẫn đến nhiều công trình bị dừng lại, không thực hiện được. Hiện nay, nhiều công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế xã xuống cấp nghiêm trọng. Hơn nữa, các công trình này mới chỉ đủ phục vụ cho nhân viên trạm y tế, chưa có cho bệnh  nhân. Do đó nhu cầu về cải tạo, xây dựng các công trình vệ sinh của các trạm y tế nhiều nhưng do công trình nhỏ, vốn ít hoặc năng lực làm chủ đầu tư yếu nên nhiều xã, huyện không muốn nhận thực hiện.  
 
Hạnh Nguyên
baoin