Nghệ An đã là người "trong cuộc"
Không lâu sau khi dịch tiêu chảy cấp lan rộng tại các tỉnh phía Bắc, mới đây trường hợp đầu tiên có kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả đã xuất hiện tại Nghệ An.
![]() |
|
Điều trị bệnh nhân tiêu chảy cấp ở Trung tâm y tế xã Diễn Ngọc. |
Nơi đầu tiên phát dịch tiêu chảy cấp ở Nghệ An lần này không phải là một địa chỉ xa lạ, vì mấy năm trở lại đây năm nào xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) cũng có người mắc bệnh dịch này. Bệnh nhân được phát hiện là anh Vũ Duy Sâm, một ngư dân (41 tuổi) trú tại xóm Yên Quang, mắc các triệu chứng của bệnh tiêu chảy sau khi ăn cơm cá và dưa muối tại nhà. Ngay khi có các triệu chứng như đầy bụng tiêu chảy kéo dài Trung tâm y tế dự phòng huyện Diễn Châu đã lấy mẫu xét nghiệm và gửi lên Trung tâm y tế dự phòng tỉnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu bệnh dương tính với phẩy khuẩn tả. Mẫu bệnh này cũng đang tiếp tục được gửi ra Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương để tiếp tục xét nghiệm khẳng định.
Việc dịch xuất hiện tại Diễn Ngọc là điều không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Tuy nhiên mặc dù ngành y tế tỉnh và huyện luôn xác định đây là một "ổ dịch" nhưng việc khống chế và phòng ngừa dịch bệnh ở đây luôn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do ý thức của người dân, bởi hiện nay tại Diễn Ngọc việc người dân sử dụng hố xí hợp vệ sinh còn nhiều hạn chế (chỉ chiếm 50% dân số). Bên cạnh đó Diễn Ngọc "đất chật người đông", nhiều cơ sở chế biến mắm, ruốc, hải sản nằm ngay trong khu dân cư nên rất khó quản lý. Về phía Sở y tế và trung tâm y tế dự phòng huyện Diễn Châu ngay sau khi phát hiện ca bệnh này đã tổ chức cách ly, điều trị tại trạm y tế và xử lý môi trường tại gia đình, cho uống thuốc dự phòng đối với những người liên quan... Tuy nhiên những giải pháp này xem ra vẫn chưa hiệu quả vì trên thực tế do đã quá "quen" với dịch bệnh này nên người dân và các gia đình đều rất chủ quan và thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung và phòng ngừa dịch bệnh. Đây cũng là thực trạng đang xảy ra ở nhiều địa phương trong cả tỉnh hiện nay, mặc dù tỉnh luôn xác định "phòng bệnh hơn chữa bệnh" và năm nào công tác tuyên truyền, cảnh báo về dịch cũng được tiến hành thường xuyên.
Song song với các giải pháp để phòng ngừa và khống chế dịch tiêu chảy cấp, hiện nay ngành y tế Nghệ An đang phối hợp với Sở Y tế Hà Nội để giám sát bệnh cúm A(H1N1) đối với anh Đậu Văn Ngọc (thuyền viên đánh cá - 21 tuổi) trú tại khối 1, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò sau khi anh trở về từ Mêxicô (18/5). Hai ngày qua trung tâm y tế dự phòng thị xã đã ba lần cử cán bộ xuống trực tiếp kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe của anh Ngọc cũng như yêu cầu anh Ngọc "không đi xa, và lập danh sách những người tiếp xúc" tuy nhiên việc theo dõi cũng gặp không ít khó khăn vì theo như bác sỹ Nguyễn Đình Khuê - giám đốc trung tâm thì: Đã ba năm anh Ngọc mới trở về Việt Nam nên dù muốn, dù không người quen vẫn đến hỏi thăm rất đông. Bên cạnh đó, nhân viên y tế cũng khó làm đúng theo chỉ dẫn của Bộ trong quá trình tiếp xúc với "người bệnh"( như mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang) vì nếu quá "lộ liễu" sẽ gây lo lắng cho người dân xung quanh khi chưa có dấu hiệu về bệnh... Qua anh Ngọc chúng tôi được biết, nơi anh và đoàn thuyền tổ chức đánh bắt cá cách nơi bùng phát dịch bệnh của Mexico 1000 cây số. Tuy nhiên, cũng không thể chủ quan vì quá trình theo dõi diễn biến dịch bệnh phải được liên tục trong 10 ngày. Thời gian này người dân đang sinh sống trong khu vực của gia đình anh Ngọc cũng cần phải được tuyên truyền và biết cách phòng bệnh, vì nếu xuất hiện dấu hiệu của dịch cúm A(H1N1) thì khó có thể lường trước hậu quả.
Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người (Tiêu chảy cấp, SARS, Cúm A(H5N1), cúm A(H1N1), sốt xuất huyết) đồng thời đã có công văn, văn bản cụ thể để chỉ đạo ngành y tế, các địa phương và các ban ngành liên quan có kế hoạch phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm. Để tăng cường giám sát tỉnh cũng đã công bố các số điện thoại nóng để người dân kịp thời thông tin nếu có dịch bệnh xảy ra. Điều cần nhất bây giờ chính là ý thức và thái độ hợp tác của người dân...
TheoBáo Nghệ An
