Nghệ An: Dịch bệnh từ rác thải

GiadinhNet - Hiện cả tỉnh Nghệ An chỉ có 2 khu xử lý rác thải tại thành phố Vinh và Thị xã Cửa Lò được qui hoạch đúng qui trình, còn các huyện thị khác vẫn trong tình trạng “mạnh ai nấy đổ”, khiến môi trường ô nhiễm trầm trọng…

 
Đâu đâu cũng thấy rác
 

Xã Nghi Trung (Nghi Lộc, Nghệ An) dự định thu mỗi hộ mỗi tháng 1.500 đồng phí vệ sinh môi trường, nhưng gần nửa số dân trong xã không chịu nộp khoản này. Họ cho rằng khi dân nộp phí thì tổ thu gom rác phải đến từng hộ gia đình thu gom...

Nghi Lộc, dù là huyện ngoại ô thành phố Vinh, nhưng trên những trục đường, ngõ xóm đâu đâu cùng thấy rác. Nhiều nơi rác ngập ngụa trên các dòng mương, kênh rạch, với đủ loại, từ túi ni lông, bao bì, giấy lộn đến các loại chai lọ, gói thuốc bảo vệ thực vật, thậm chí cả xác súc vật vứt ngổn ngang.
 
Ở xã Nghi Vạn (Nghi Lộc), người dân tập trung rác đổ gần Bệnh viện Lao, còn ở Nghi Trung, rác được đổ dọc đường tránh Vinh, gây ô nhiễm trầm trọng, khiến người lưu thông trên đường cảm thấy vô cùng khó chịu.
 
Chị Trần Thị Tình, một người dân ở xóm 2, xã Nghi Trung cho biết: “Nếu khoảng sau 3-4 ngày không có người đến dọn vệ sinh thì rác bốc mùi khiến nhiều hộ gia đình hết sức khốn khổ”.
 
Cũng như chị Tình, ông Nguyễn Văn Hồng, một cán bộ hưu trí tỏ ra lo ngại khi nói đến vấn đề rác thải: “Ở địa phương chúng tôi, hiện nay người dân vứt rác hết sức bừa bãi, tùy tiện. Rác thải bao gồm vỏ thuốc bảo vệ thực vật, các chất thải khó phân hủy như kim loại, bao bì... Những thứ này tồn đọng lâu ngày sẽ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, suy thoái đất, hủy hoại môi trường, vậy nhưng vấn nạn này vẫn chưa được quan tâm đúng mức”.
 
Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Hiền, cán bộ phụ trách môi trường xã Nghi Trung lại cho hay: Ban đầu chính quyền xã có quy định mỗi hộ mỗi tháng nộp 1.500 đồng phí vệ sinh môi trường, nhưng gần nửa số dân trong xã không chịu nộp khoản này. Họ cho rằng khi dân nộp phí thì tổ thu gom rác phải đến từng hộ gia đình thu gom. Trong khi đó, tổ thu gom rác (có 3 người) mỗi tháng chỉ được trả 150.000 đồng/người, làm sao họ có thể đáp ứng yêu cầu này?
 
Tống rác xuống sông
 
Tại địa bàn huyện Hưng Nguyên, kênh Hưng Phúc - một con kênh lớn chảy qua địa bàn nhiều xã như: Hưng Châu, Hưng Phúc, Hưng Thông…cũng đang bị ô nhiễm trầm trọng bởi rác thải. Nhiều người khi đi qua khu vực này phải phóng xe thật nhanh vì xú uế bốc lên từ lòng kênh không thể nào chịu nổi.
 
Nhiều đoạn kênh nước chuyển sang màu đục ngầu, xác động vật nổi lềnh bềnh, vào những ngày nắng nóng này, mùi hôi lại xộc vào trong làng. Người dân ở đây cho biết, do kênh bị ô nhiễm nên họ không dám dùng nước giếng khoan mà thay vào đó là hứng nước mưa để dùng.
 
Ông Nguyễn Ngọc Quyền, Chủ tịch xã Hưng Châu cho biết: “Trước đây, xã cũng từng triển khai đề án làm bãi rác tập trung, tuy nhiên chỉ có 3 xóm thực hiện, 7 xóm còn lại không đồng tình vì cho rằng bãi rác gần khu dân cư sẽ gây ô nhiễm, còn nếu đưa ra xa khu dân cư thì quỹ đất của xã không có. Hiện nay chúng tôi đang có ý định triển khai đề án thuê xe chở rác, tuy nhiên đó mới chỉ là chủ trương trên giấy tờ”.
 
Không riêng gì Hưng Nguyên mà ở một số xã nằm bên tả ngạn sông Lam thuộc huyện Thanh Chương, Nam Đàn cũng đối mặt với vấn nạn rác thải. Tại đây, người dân vô tư tập kết rác rồi tống xuống sông, cho trôi theo dòng nước. Ở một số khu chợ nông thôn, mặc dù có thu gom vệ sinh nhưng cách xử lý chủ yếu chỉ là đốt, khiến cư dân sống xung quanh chợ hít no khói.
 
Những năm gần đây tại nhiều địa phương của Nghệ An liên tiếp xảy ra các dịch bệnh như sốt virus, đau mắt đỏ, mẩn ngứa, lở loét... mà một trong các nguyên nhân là do rác thải.
 
Việc xử lý rác thải ở nông thôn của Nghệ An đang thực sự trở thành vấn đề nóng. Thiết nghĩ, bên cạnh nâng cao ý thức của người dân thì các cấp chính quyền địa phương cần vào cuộc, có quy hoạch cụ thể, nếu cứ để tình trạng “mạnh ai nấy đổ” như hiện nay thì rất có thể dịch bệnh, ô nhiễm môi trường sẽ còn trầm trọng hơn nữa.
 
Hồ Hà

baoin