Nghệ An: Dịch tả lợn lại bùng phát

Giadinh.net - Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An cho biết, dịch tả lợn đã xuất hiện trở lại ở địa bàn huyện Diễn Châu và thị xã Thái Hoà, huyện Nghĩa Đàn.

> Nghệ An: Xuất hiện dịch tả lợn
Hiện các ngành chức năng đang khẩn trương phòng chống dịch. Tuy nhiên, nhiều con lợn bệnh đã bị “bán chạy”, nguy cơ lây lan dịch bệnh là hoàn toàn có thể xảy ra.
 
3 năm “hứng” 3 dịch
 

Đàn lợn bệnh của gia đình bà Lê Thị Trầm ở xóm 5, xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu. Ảnh: H.H


3 năm liên tục xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu hứng trọn các đại dịch, từ cúm gia cầm đến heo tai xanh và bây giờ lại dịch tả lợn. Hơn một tuần trước, dịch tả lợn bắt đầu xuất hiện ở xóm 3, xã Diễn Nguyên với 12 con lợn mang virus tả, sau đó lan nhanh ở các xóm 1, 2, 3, 6, 7. Đến thời điểm này, xã Diễn Nguyên có hơn 70 con lợn mắc bệnh, nguyên nhân chủ yếu là thời gian đầu, khi đàn lợn  xuất hiện triệu chứng ốm, các gia đình đã không báo ngay cho trạm thú y mà tự ý mua thuốc về tiêm. Trong khi đó, bệnh tả ở lợn giai đoạn ủ bệnh kéo dài trung bình từ 2 -  4 tuần, vì vậy các hộ gia đình rất khó phát hiện.

Xã Diễn Thắng cũng trong tình trạng tương tự, ông Nguyễn Xuân Trạch - Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Theo thống kê của cán bộ thú y xã, Diễn Thắng hiện có 78 con lợn có triệu chứng bị bệnh dịch tả lợn. Nhưng qua kiểm tra của cán bộ thú y huyện, chỉ có 54 con tại các xóm 4, 5, 6 và 7 thuộc diện phải tiêu hủy”. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, số lợn chết và đã bị “bán chạy” là không nhỏ... Việc người dân “bán chạy” lợn, ông Trạch xác nhận là có thật.

Dịch có dấu hiệu lây lan trên diện rộng

Bà Lê Thị Trầm (xóm 5, xã Diễn Thắng) cho biết, nhà bà mua 4 lứa lợn, tổng cộng 36 con, đang phát triển bình thường nhưng sáng 27/7 thì 2 con có vẻ chán ăn, thỉnh thoảng ho khan và bị tiêu chảy ra nước màu xanh. Đến ngay 3/8, có 15 con bỏ ăn hẳn. Trong đó có 2 con xuất hiện tụ huyết ngoài da màu tím từng mảng. “Hoảng quá, tôi gọi điện báo cho ông Lam, Trưởng trạm thú y xã. Ông Lam đưa một số thuốc để chữa cho cả đàn lợn nhưng vẫn không khỏi”, bà Trầm kể. Bà Trầm cho biết thêm, cách đây 3 ngày, cán bộ thú y về mổ một con lợn của nhà lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm thì mới biết đó là bệnh dịch tả lợn. Bà Trầm thừa nhận, cả 4 lứa lợn của gia đình chưa được tiêm phòng.

Cũng ở xã Diễn Thắng, ông Trần Thanh Sơn (xóm 6) cho biết, cách đây gần 3 tháng, nhà ông mua tổng cộng 60 con lợn từ chợ Đô Lương và Diễn Xuân. Hơn 1 tháng nay, đàn lợn nhà ông có triệu chứng sốt cao trên 38 độ, bỏ ăn, da có màu đỏ từng mảng, có nhiều con nổi nốt lấm tấm màu đỏ sậm. Ông đã gọi thú y xã nhưng họ cũng chẳng biết đó là bệnh gì. Sau đó ông Sơn tự mua thuốc tại các cơ sở bán thuốc thú y để chữa cho đàn lợn mà không khỏi. Thấy lợn bỏ ăn 5 - 7 hôm, không đi lại được nữa, nên ông đã gọi người vào bán, cũng bán được 40 con, giờ trong chuồng chỉ còn 20 con. Ông Sơn cũng cho biết, chuyện “bán chạy” lợn bệnh ở xã Diễn Thắng đợt này là phổ biến.

Ông Nguyễn Trọng Bốn, Trưởng trạm thú y huyện Diễn Châu cho biết, ngay sau khi lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính với dịch tả lợn, trạm thú y đã phân công cán bộ bám sát, theo dõi và phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các hộ chăn nuôi triển khai các phương án phòng chống dịch khẩn cấp. Huyện đã lập chốt kiểm dịch, hạn chế người, phương tiện ra vào vùng dịch, cấm buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn trong các vùng dịch. Tuy vậy, dịch vẫn bùng phát và có dấu hiệu lây lan trên diện rộng. Riêng ở xã Diễn Thắng số lợn ốm từ 40 con nay lên tới 78 con.
 
Các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 147 con, trong đó nhiều nhất là ở xã Diễn Nguyên (70 con). Đến chiều 13/8, theo thông tin từ Chi cục Thú y huyện Diễn Châu, tổng số lợn bệnh đã tiêu hủy là 291 con (hiện ở huyện Nghĩa Đàn, chúng tôi chưa có con số thống kê). Tuy nhiên trên thực tế số lợn nhiễm bệnh là bao nhiêu con thì chưa có cơ quan nào đưa được ra con số chính xác. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người ta cũng không thể nắm được có bao nhiêu lợn bệnh đã được đưa đi tiêu hủy.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2082 về việc công bố dịch tả lợn và yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Theo đó triển khai xử lý số lợn bị bệnh theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, khẩn cấp khống chế, bao vây, dập dịch và tiêu dộc, khử trùng trong khu vực có dịch, đặc biệt cấm vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn có dịch.
 
Hồ Hà
kimngan