Nghệ An: Loạn thu phí trông giữ xe

Giadinh.net - Các “nhà xe” thường xuyên “xuất chiêu” đánh lừa khách. Những ngày mưa rét, họ dùng một chiếc áo mưa hoặc giẻ lau xe che mất cột giá giữ xe ban ngày...

Để phòng ngừa chuyện “loạn thu”, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 4/9/2009 quy định mức thu: 500 đồng đối với xe đạp; 1.000 đồng/lần đối với xe máy (ban đêm cũng chỉ tăng gấp đôi con số này) tại các bệnh viện, trường học; 1.000 đồng đối với xe đạp; 2.000 đồng đối với xe máy/ lần tại các chợ, bến xe, bến tàu, nhà ga, chung cư... Thế nhưng, UBND tỉnh vẫn đang “bó tay” trước thực trạng loạn thu. 

Mỗi nơi thu mỗi kiểu

Theo Báo cáo kết quả giám sát của Ban KT- Ngân sách HĐND tỉnh mới đây về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh tại nhiều đơn vị: Trường ĐH Vinh, chợ Vinh, Bệnh viện Đa khoa...  đã tự ý tăng mức thu ít nhất gấp 2 lần so với quy định. Cụ thể 2.000- 3.000 đối với xe máy; 1.000- 2.000 đối với xe đạp. Tại chợ Vinh, có hơn 10 điểm trông giữ xe nhưng không hề có bảng niêm yết mức giá. Tại đây, người trông xe thu từ 3.000- 4.000 đồng/lượt/xe máy. Mới đây, BQL chợ Vinh sử dụng tầng hầm làm nơi trông giữ xe nhưng giá cũng là 3.000 đồng/ lượt đối với xe máy.
 
Ngoài ra, một số chợ khác trên địa bàn thành phố cũng xuất hiện nhiều bãi gửi xe tự phát do nhu cầu người dân.  Đặc biệt, tại điểm giữ xe của một số bệnh viện như Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa, Bệnh viện Nhi lại dùng nhiều “mẹo vặt” để  nâng giá trông giữ xe của khách theo kiểu trông xe ban ngày thu giá ban đêm với giá 1.000 đồng/xe đạp và 2.000 đồng/xe máy.

Các “nhà xe” thường xuyên “xuất chiêu” đánh lừa khách. Những ngày mưa rét, họ dùng một chiếc áo mưa hoặc giẻ lau xe che mất cột giá giữ xe ban ngày.  Chiều ngày 29/11, trong vai người dân đi chợ, PV Báo GĐ&XH đã vào gửi xe tại bãi xe của BQL chợ Vinh. Tại đây không có bảng niêm yết giá vé theo qui định, nhân viên trông xe vô tư thu tiền 3.000 đồng/lượt/xe máy. Khi tôi rút ví đưa 10.000, nhân viên thu vé đã phụ lại 7.000 đồng.
 
Trước thắc mắc của chúng tôi, vì sao UBND tỉnh quy định thu 2.000 đồng thì ở đây lại thu 3.000 đồng. Cô nhân viên vừa phụ tiền  vừa trả lời nhát gừng: “Ở đâu cũng thu như thế cả thôi”.
 
Nhà xe của BQL chợ Vinh, nơi người dân bị “chém đẹp” 3.000 đồng/lần mỗi khi. Ảnh: Hồ Hà

“Mặc kệ” UBND tỉnh(?)

Tìm hiểu được biết, tất cả các bãi xe đó đều được bán cho các tư nhân thầu và thực tế là họ chỉ biết thu tiền mà không đếm xỉa đến quy định của chính quyền. Theo điều 2, Quyết định số 84 của UBND tỉnh, đối với các đơn vị sự nghiệp có thu như bệnh viện, trung tâm thể thao... được trích lại 60% tiền trông xe nhằm bù đắp các chi phí đã bỏ ra, số còn lại 40% nộp ngân sách Nhà nước.
 
Thế nhưng,  một lãnh đạo Ban KT-  Ngân sách  HĐND tỉnh cho biết: “Có một nghịch lý đó là tại các trường học, bệnh viện là những cơ sở do Nhà nước đầu tư nhưng hầu hết các đơn vị đều thực hiện ký hợp đồng giao nhận khoán với cá nhân. Vì vậy các đơn vị chỉ nộp trên dưới 10%, phần còn lại họ quản lý, sử dụng như thế nào thì chưa ai kiểm tra. Đơn cử như Bệnh viện Đa khoa năm 2008: Tổng thu qua đấu thầu 1.048.916.000 đồng và nộp ngân sách chỉ 196.147.292 đồng đạt 18,7%; Trường ĐH Vinh tổng thu năm 2008: 398.176.000 đồng, nộp ngân sách 31.568.000 đồng đạt 8,1%. Về phía HĐND mỗi năm cũng chỉ đi giám sát một lần, thế rồi đâu lại vào đó”.

Thiết nghĩ, để thống nhất thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh về việc thu nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn, cơ quan quản lý cần có giải pháp trong việc quản lý chặt chẽ mức thu, tổng thu, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp ngân sách, theo dõi sử dụng đúng mục đích, hiệu quả số tiền phí đã được để lại tại các đơn vị. UBND tỉnh cần thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường thanh kiểm tra và xử lý nghiêm  sai phạm đối với những đơn vị, cá nhân cố tình làm trái với quy định của Nhà nước.
 
Hồ Hà
vietanh