Nghệ An rét đậm, rét hại kéo dài: Gia tăng bệnh nhân nhập viện
GiadinhNet - Rét đậm rét hại kéo dài khiến cho nhiều trẻ em lẫn người nhà phải nhập viện. Nhiều bệnh viện thời điểm này đã quá tải do lượng bệnh nhân ở lại điều trị nội trú tăng vọt.
![]() |
|
Thời tiết lạnh khiến bệnh nhi nhập viên tăng cao. |
Bác sỹ Dương Công Hoạt, Giám đốc bệnh viện cho biết, do trời lạnh kéo dài, lượng bệnh nhân viêm phổi tăng cao, nhiều trường hợp phải cấp cứu, điều trị trong nhiều ngày. Bệnh về hô hấp chủ yếu rơi vào trường hợp bệnh nhi dưới 5 tuổi do sức đề kháng kém cộng thêm yếu tố thời tiết.
Nhiều bệnh nhi nhập viện với các triệu chứng không điển hình, chỉ sốt nhẹ, ho khan, mệt mỏi. Nhưng cũng có những trường hợp bị viêm phổi nặng phải thở máy, điều trị rất khó khăn.
Cũng theo bác sỹ Hoạt, viêm phổi được xem là bệnh có nguy cơ gây tử vong hàng đầu ở trẻ em, có thể gây ra nhiều biến chứng khác như suy hô hấp nặng, nhiễm trùng lan đến các bộ phận khác hay nhiễm trùng toàn thân, áp xe phổi, tràn dịch mủ màng phổi, hoại tử phổi… Chính vì vậy, việc phòng bệnh viêm phổi cho trẻ em, đặc biệt vào những ngày lạnh này rất cần được các gia đình lưu tâm.
“Không chỉ giữ ấm mà còn phải tránh cho trẻ các thay đổi đột ngột từ phòng ấm đi ra ngoài hay gặp cơn gió lạnh. Phòng của trẻ phải đảm bảo thoáng khí, đầy đủ ánh sáng, ấm áp, không được đốt than hay hút thuốc trong phòng, nhất là đối với những trẻ có tiền sử hen suyễn. Trẻ phải được vệ sinh răng miệng tốt, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ”, bác sỹ Hoạt nói.
Được biết, không chỉ bệnh nhi viêm phổi tăng mà lượng bệnh nhi ở các khoa sơ sinh, truyền nhiễm, tiêu hóa của bệnh viện cũng tăng cao. Đặc biệt, có nhiều trường hợp dị ứng cơ địa do trời lạnh như nổi mề đay, viêm mũi dị ứng, hen phế quản…
Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến người cao tuổi nhập viện tăng cao tại Nghệ An. Tại Khoa thần kinh, BV Đa khoa Nghệ An luôn phải huy động cả nhân lực và vật lực để tiếp nhận các bệnh nhân vào điều trị, trong đó nhiều nhất là đột quỵ, tai biến mạch máu não.
TS Dương Đình Chỉnh, Trưởng khoa Thần kinh cho biết: Một điều dễ nhận thấy là ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao. Hầu như bệnh nhân có bệnh mới đến viện điều trị. Chính vì vậy người dân cần lưu tâm phòng bệnh là điều quan trọng nhất. Rét đậm, rét hại kéo dài liên tục, các mạch máu trong cơ thể co lại dễ bị tắc nên dễ dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra, nên tránh ra ngoài mà mặc không đủ ấm, khiến cơ thể mất nhiệt, huyết áp cao đột ngột dễ khiến nhồi máu cơ tim.
