Nghệ thuật "làm giá"

Chuyện làm giá của các cầu thủ V.League đang trở thành mốt. Còn với Công Vinh, chuyện làm giá đã được đẩy lên thành... nghệ thuật.

Những ngày qua, cả V.League đang xôn xao bởi thông tin CLB của CH Czech Slavia Prague đánh tiếng muốn mời Công Vinh sang thi đấu. Đây đúng là chuyện hiếm có bởi ít khi nào có một đội bóng ở châu Âu lại để ý và ngỏ lời với 1 cầu thủ ở tận ĐNA xa xôi. Trường hợp này khác hẳn việc Công Vinh sang thi đấu ở CLB Leixoes 2 năm trước, bởi tính chất của chuyến đi Bồ Đào Nha ấy là hoàn toàn khác. Thông tin Slavia Prague muốn tiếp xúc với Công Vinh trên khía cạnh chuyển nhượng đàng hoàng và người hâm mộ bóng đá VN có quyền tin vào một điều gì đó, dù nó vẫn quá thiếu tính thuyết phục. Thế nhưng, trên website chính thức của CLB, tuyệt nhiên không có bất cứ thông tin nào liên quan đến việc đội bóng Czech muốn mời Công Vinh về thi đấu.
 
Đến hiện tại thì có thể kết luận thông tin Công Vinh được Slavia Prague mời chỉ là trò tung tin của một ai đó. Bởi ngay cả không cần kiểm tra thông tin thật giả, thì việc thị trường châu Âu đã đóng cửa cả tuần nay, chẳng lẽ phía Slavia Prague lại mua Công Vinh về để...ngắm. Tất nhiên trước thông tin mang lại nhiều lợi ích hơn là thất thiệt này, Công Vinh từ chối bình luận, cũng gần như để mặc nó xảy ra.

Xâu chuỗi lại toàn bộ diễn biến liên quan đến Công Vinh, kể từ thời điểm tiền đạo này tuyên bố muốn trở thành cầu thủ tự do, đã cho thấy 1 đáp số chung khá thú vị.

Trên các trang báo, đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về anh. Nào là ở lại HN T&T với giá cao, vào Nam với Thủy Tiên, sang Thái Lan và mới nhất là sang Czech. Thật giả thì chưa rõ nhưng có một thực tế là giá của Công Vinh tăng vùn vụt. Nếu con số 7 tỷ mà HN T&T bỏ ra để có anh cách đây 3 năm, thì bây giờ, số tiền mà một đội bóng nào đó phải bỏ ra để có Công Vinh phải rơi vào tầm 10 đến 15 tỷ hay thậm chí là hơn nữa rồi. Lợi nhuận cao như vậy thì tội gì trong thời buổi nhiễu loạn thông tin như này, một ai đó hoặc chính “thân chủ” chủ động tung hỏa mù.

Đã là nghệ thuật thì có những kiểu biểu diễn dù có không đẹp nhưng vẫn thu hút được những người tò mò. Hy vọng là tài năng của Công Vinh sẽ ngày càng thăng tiến với tốc độ nhanh như cách làm giá nói trên thì bóng đá Việt Nam cũng được nhờ vô khối.
 
Theo Thể thao TPHCM
lehuong