Nghệ thuật sống chung

GiadinhNet - Đang thiu thiu ngủ, mẹ tôi bỗng choàng thức dậy: "Cái gì mà ầm ĩ thế?" "Chú Lâm ở nhà bên đang khoan bê tông đấy mẹ ạ!" Con gái tôi nhăn nhó: "Không hiểu sao mà chú ấy lại hay khoan, đục như thế chứ mà lại làm vào lúc khuya như thế này".

Hàng xóm của tôi là một cai thầu dài trong nghề xây dựng. Làm nghề này, khoan cắt bê tông là sở trường của họ. Ít bữa anh ta lại phát hiện ra một cái gì đó không hợp lý trong căn hộ của mình và thế là lại khoan, đục, lại sửa chữa. Cả ngày đi làm, buổi tối đi nhậu nhẹt, khoảng 9 -10giờ đêm mới về nhà. Lúc này tại những căn hộ liền kề người lớn thì đang xem ti vi còn trẻ con thì đang học bài, làm bài. Những âm thanh chói tai phát ra từ nhà Lâm  khiến mọi người rất khó chịu nhưng hình như anh ta không để ý, bởi cả năm anh ta không dự họp tổ dân phố, cũng không bao giờ sang chơi thăm nhà ai. Có lẽ anh ta quan niệm rằng cơm ai người ấy ăn, việc ai người ấy làm, đó là quyền tự do của mỗi người. Suốt mấy năm trời cả dãy nhà tập thể luôn bị anh ta quấy rầy như thế, không ai là không phàn nàn về cách sống của anh ta.

Em gái tôi thì phàn nàn nhà đối diện mở nhạc rất to. Trời mùa hè nóng nực, muốn mở cửa ban công cho gió lưu thông nhưng nếu mở cửa ra là lại nghe tiếng nhạc chát chúa từ nhà đối diện xộc vào. Góp ý lên, góp ý xuống, anh hàng xóm cũng chỉ vặn nhỏ volum được vài ngày rồi lại đâu vào đấy.

Không ai có thể sống được một mình. Bên cạnh ta là vợ con, ông bà, cha mẹ, chung quanh ta là hàng xóm, láng giềng, họ mạc, bạn bè. Nếu biết sống chung thì bạn sẽ trở thành một người tuyệt vời, ở đâu và bao giờ bạn cũng thấy những nụ cười, những ánh mắt nhìn ấm áp và cơ hội thành công của bạn cũng nhiều hơn. Nếu không biết sống chung thì đi đâu bạn cũng sẽ gặp những gương mặt cau có và những ánh mắt đầy ác cảm, cơ hội thành công của bạn vì thế cũng rất hiếm hoi.            

                                                        Nhật Linh/Báo Gia đình & Xã hội