Nghèo cả ba đời...

"Đã nghèo còn gặp cái eo", con gái lớn của ông Hải lớn lên thành thiếu nữ và chuyện trớ trêu lần lượt kéo về.

Mới đến đầu xóm Gò Yến, thôn Tân Hưng, xã Tịnh Đông (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), hỏi thăm vào nhà vợ chồng ông Hải – bà Hoa, một người nông dân ở đây hỏi: "Vào thăm vợ chồng họ, có giúp được gì không, tội nghiệp lắm, bất hạnh không thể tưởng..."

Đi với chị Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh - tìm đến ngôi nhà "bất hạnh" ấy, tôi chỉ mới ngỏ lời hỏi thăm nhà. Thế mà như chạm đến nỗi đau chất chứa bao lâu nay, bà Trần Thị Hoa vừa quẹt nước mắt vừa nói không thành lời: "Nếu biết ra đời mà chúng nó khổ thế này, tui đâu dám đẻ làm chi. Đời vợ chồng tui đã khổ, lũ con cũng khổ, bây giờ lại còn 4 đứa cháu này...".
 
Nghe bà Hoa nói, lòng tôi không khỏi xót xa. Câu cửa miệng của dân gian thường nói: "Ai nghèo ba họ, ai khó ba đời", còn với gia đình ông Hải - bà Hoa, đời thứ tư dường như cái nghèo cũng đang chớm...
 
Vợ chồng ông Hải - bà Hoa và những đứa con, cháu trong nhà.
Ảnh: Phạm Anh
 
Bất hạnh nối tiếp bất hạnh
 
Nhìn khách vào nhà nhưng ông Trần Văn Hải (54 tuổi) vẫn không kịp chào khách. Bởi thằng con út là Trịnh Văn Hưng (18 tuổi) cứ vận hết sức đẩy ông Hải ra cửa. Một già một trẻ cứ dằng co nhau, chỉ đến khi bà Hoa (53 tuổi) nạt: "Mày có thả cha mày ra không?", thì thằng Hưng mới thả tay bố mình ra.
 
Thế rồi đưa hai tay ra phía trước, nó làm như ôm em bé vào lòng, lắc qua lắc lại như ru con: "Vùng ngoại ô...". Và chỉ ngần chữ, Hưng lại đổi giọng: "Chết đi chớ!" lặp lại hai ba lần. Nhìn vào mắt Hưng hồi lâu, tôi thấy một màu trắng dã, không khép cũng không mở...
 
"Nó là con út đó", bắt đầu câu chuyện - bà Hoa kể. Ông Hải quê ở xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh. Cùng với trai tráng cùng thời, năm 1978, ông Hải lên đường làm nghĩa vụ quân sự, chiến đấu ở chiến trường K (Campuchia). Xuất ngũ về quê năm 1982, ông xung phong lên vùng kinh tế mới (nơi ở bây giờ) vào làm công nhân cho Nông trường dứa 25.3. Tại đây, ông và bà Hoa cưới nhau. Những tưởng cuộc đời sẽ tiếp nối chuỗi ngày hạnh phúc. Nào ngờ...

"Tui sinh ra 4 đứa con, thế mà ruột đau khi sinh nở còn ít hơn khi nhìn chúng sống lây lất trước mặt" - bà Hoa u buồn. Đứa con đầu là con gái tên Trịnh Thị Hồng, sinh năm 1986. Những ngày còn thơ dại, bé Hồng cũng như những đứa trẻ bình thường khác. Chỉ khi lớn lên 5-7 tuổi và trở thành thiếu nữ, vợ chồng ông Hải mới hay: tâm trí của bé Hồng không bình thường, mà "ngây ngây giống người mắc bệnh tâm thần".

Tiếp theo bé Hồng, một sinh linh khác ra đời năm 1988 cũng là con gái. Thế nhưng, khi bé mới lọt lòng, bà Hoa ngất lịm khi thấy con mình bị hở hàm ếch và chết đi sau khi sinh. Hai năm sau, thêm một bé trai chào đời, hai vợ chồng mừng như mở hội. Vạy mà, khi tiếng cười còn trên môi thì nước mắt đã trào xuống mặt: bé sơ sinh mắt đỏ lòm, tay chân què quặt và chết ngay sau đó.
 
Đến lúc này, hai vợ chồng sợ quá không dám sinh nữa. Mãi đến năm 1992, hai vợ chồng quyết sinh thêm một đứa con. Thế là thằng Hưng ra đời. Thấy con trai nên hai vợ chồng mừng lắm, nhưng trong bụng vẫn lo, vì cặp mắt nó cũng đỏ giống đứa sinh ra trước đó. Sau một tuần sinh ra, khi ông Hải đưa hai tay đưa qua lại trước mắt, thằng Hưng không có phản ứng gì. Vợ chồng ông Hải biết nó bị mù.

"Sau này, khi Nhà nước đưa đi kiểm tra, tui mới biết con mình bị ảnh hưởng chất độc da cam. Nếu biết trước, làm sao tui sinh con làm gì cho khổ ba thế hệ thế này", bà Hoa nói. Chị Kim Chi tiếp lời: "Ở vùng này, Mỹ ngày xưa rải chất độc hóa học, cây cối rụng hết. Chị Hoa sinh ra tại đây và cũng là du kích hoạt động tại nơi này. Có lẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng".

"Đã nghèo còn gặp cái eo... "
 
Trò chuyện với hai vợ chồng khốn khó, tôi thấy phần đời của hai người luôn bất hạnh. Năm 1995, hai vợ chồng bỏ làm công nhân tại Nông trường dứa 25.3 và rủ nhau đi làm đủ thứ nghề để kiếm tiền chữa bệnh cho thằng Hưng.
 
Theo lời bè bạn, hai vợ chồng giao thằng Hưng cho chị nó là Hồng, rồi tìm đến bãi vàng Phước Sơn ở vùng cao tỉnh Quảng Nam đãi vàng. Với hy vọng có tiền về chữa chạy cho con. Vậy mà ông trời vẫn cứ phụ người nghèo: ba năm đãi vàng ở bãi Phước Sơn, vợ chồng ông Hải hết bị đau, sốt, lại bị các đầu nậu và các đại ca bãi vàng đuổi đánh, bắt nạt, thu hết những gì làm được tại bãi vàng này.

"Nhiều lúc muốn liều chết với chúng nó một phen, nhưng nghĩ lại cảnh vợ và con nheo nhóc, nên tui đành từ biệt bãi vàng về nhà sống bằng nghề làm thuê và hái củi" - ông Hải giãi bày.

Khi về nhà, vợ chồng ông Hải lận lưng được 2 chỉ vàng. Đó là tài sản bằng mồ hôi, thậm chí đánh đổi bằng máu mới giữ được, ông Hải mang thằng Hưng đi chữa bệnh. Cứ nghe ở đâu có bác sỹ giỏi, vợ chồng ông Hải lại đưa con mình đến. Thế nhưng ở đâu, người ta cũng lắc đầu và hai chỉ vàng cũng tìm cách ra đi. "Sau này có đoàn bác sỹ bên Mỹ về khám ở đây, họ bảo để lâu quá, giờ hết chữa trị được, vợ chồng tui mới không đưa thằng Hưng đi trị bệnh nữa".

Ngỡ rằng, bất hạnh như thế là hết đường. Ai ngờ, "đã nghèo còn gặp cái eo", con gái lớn "ngây ngây" của ông Hải lớn lên thành thiếu nữ và chuyện trớ trêu lần lượt kéo về... Bà Hoa chỉ ba bé gái đứng xung quanh mình bảo: "Con của con Hồng đó. Còn một đứa nữa mới 2 tháng tuổi, nó đã bồng đi Gia Lai rồi". "Thế cha nó đâu?". Bà Hoa thở dài: "Cha đâu mà cha, thấy nó ngây ngây, lũ đàn ông đốn mạt lừa nó có chửa rồi bỏ đấy chứ".
 

Ba trong bốn đứa con mà Hồng để lại cho cha mẹ khi bỏ nhà ra đi. Ảnh: Phạm Anh

Bà Hoa còn nhớ như in đứa đầu tiên Hồng sinh ra tên là Trịnh Thị Ngọc Liên (nay 7 tuổi, đang học lớp 1). Bà bảo: "Thôi lỡ dại rồi đừng mắc sai lầm nữa nghe con". Con Hồng tứa nước mắt, gật đầu. Vậy mà 3 năm sau, con Hồng lại mang bụng vượt mặt. Bà Hoa khóc hết nước mắt: "Nhà mình nghèo mà sao con không giữ thân, giữ phận. Rồi lấy gì cho chúng nó ăn, lớn lên".

Nói thì vậy, nhưng bà Hoa vẫn lo cho con tròn vuông khi sinh nở ra bé Trịnh Thị Kiều Vy, 4 tuổi bây giờ. "Tưởng nó nín, ai dè, nó làm tiếp đứa thứ ba, tui đặt tên là Trịnh Thị Phi Nhung, giờ 3 tuổi. Tui còn miệng ăn, không còn miệng nói...".

Khi bé Nhung biết chập chững đi, Hồng giao 3 đứa con cho ông bà ngoại nghèo, đi lên Gia Lai làm ăn. Tròn một năm về nhà, Hồng không mang nổi lấy triệu bạc mà vác về... cái bụng bầu to. Rồi Hồng sinh nở. Bà Hoa nước mắt vắn dài, cứ làm tròn bổn phận của người mẹ.

Tôi hỏi: "Có cho cháu bé bú sữa thêm không?". Bà Hoa gạt nước mắt chảy rịn ra trên gương mặt đen đúa: "Nói thiệt, chạy cơm cả nhà ăn đủ đã mừng lắm, lấy đâu ra sữa. Con Hồng thiếu ăn cũng không có sữa cho con, nên bồng lên Gia Lai lại. Hồi nó đi, tui bóp bụng dặn dò: "Mày đi chuyến này, nếu mang bụng về đẻ, tao không lo cho đâu...". Nói thì vậy, nhưng lòng mẹ như lòng biển...

"Chỉ con chó mới không bỏ nhà đi"

Trò chuyện với vợ chồng ông Hải, tôi biết vợ chồng ông sống bằng làm thuê, làm mướn. Mỗi ngày, khi ông đi làm thì bà ở nhà lo cho 4 đứa trẻ. Những khi không có người gọi làm thuê, vợ chồng thay nhau đi đốn củi.

Trong tháng 11 vừa qua, mưa và lụt lũ dai dẳng cả tháng, hai vợ chồng bóp bụng chạy mượn gạo hàng xóm nấu cho mấy đứa trẻ, còn họ thì đào củ mỳ về ăn cầm hơi. Có hôm không mua chịu và mượn được, cả nhà 6 người đành nhịn đói nhìn mưa... "Năm ngoái, ổng đi đốn keo thuê cho người ta, bị trượt té, chân bị gãy, giờ vẫn chưa lấy đinh vít trong ống chân ra. Mà nếu đi lấy ra thì phải nghỉ làm, lấy đâu ra tiền mua gạo cho cả nhà".

Bà Hoa bảo, giá như ông Hải làm được chế độ thương binh hồi ở chiến trường K thì gia đình bớt đi chút khó khăn. Đằng này, giấy tờ chứng thương mất cả, còn mấy cái huân chương chiến công thì không thể làm thương binh... Bà Hoa nói, tiếng nhỏ dần: "Hết gạo hai hôm nay rồi, mới xin được một ít khoai lang về nấu buổi trưa thôi". Nói xong bà sụt sùi khóc.

Đi dạo một vòng quanh nhà, tôi thấy có chuồng heo, lồng chim câu, nhưng không thấy con nào trong chuồng, trong lồng. Hỏi mới hay, heo bị bệnh chết, còn chim câu, vì không cho nó ăn nên chúng bay đi cả. Ông Hải vuốt lông con chó gầy còm cõi nằm dưới chân: "Chỉ con chó, dù nuôi nhưng không cho ăn gì, là không bỏ vợ chồng tui mà đi thôi...".

Con chó vàng dường như cảm nhận được sự vuốt ve của chủ, rên ư ử, đui vẫy nhè nhè, ngước mắt nhìn lên...
 
Theo SGTT
kimvan