Nghi vấn sử dụng điện thoại gây ra vụ nổ tại KCN Khai Sơn

Một người đàn ông ở hiện trường cho rằng, khi xe chở khí gas vào khu vực chiết nạp, lái xe đã sử dụng điện thoại gây cháy lan rồi gây ra vụ nổ.

Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn khu chiết nạp gas. Tại hiện trường, sau hơn 3h đồng hồ kể từ khi vụ nổ xảy ra, mùi khí gas vẫn nồng nặc. Xung quanh là các bình gas nằm chỏng chơ trong bán kính 100m. Có bình gas bị bắn mạnh nằm trên nóc một doanh nghiệp cách đó 50m.

Bồn chứa khí hóa lỏng của cơ sở này bị nổ tung, hai mảnh vỡ của bồn chứa văng cách xa khoảng gần 1km. Còn phần giữa của bồn chứa bị vỡ tung, ép thành một tấm thép.

Một chiếc xe bồn chở khí gas đã bị cháy rụi chỉ còn đống sắt. Một người đàn ông ở hiện trường cho rằng, khi xe chở khí gas vào khu vực chiết nạp, lái xe đã sử dụng điện thoại gây cháy lan rồi gây ra vụ nổ.

 
Nghi vấn sử dụng điện thoại gây ra vụ nổ tại KCN Khai Sơn 1

Hàng trăm bình ga nằm lăn lóc, cùng chiếc xe bồn bị cháy rụi

 
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư huyện ủy huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã giải cứu và đưa đi cấp cứu 32 công nhân bị thương trong vụ nổ gas tại KCN Khai Sơn. 2 nạn nhân bị bỏng nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến Trung ương. Đến nay, chưa có nạn nhân nào thiệt mạng. Những thiệt hại về tài sản chưa được thống kê tuy nhiên có thể lên đến hàng tỷ đồng".
 
Nghi vấn sử dụng điện thoại gây ra vụ nổ tại KCN Khai Sơn 2

Bồn chứa khí hóa lỏng bị cán phẳng

Ông Hùng cho biết thêm, CQĐT Công an huyện Thuận Thành đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra sự việc. Nguyên nhân ban đầu vụ nổ được xác định là do nổ bình gas trong quá trình thay bình gas mới. Theo ông Hùng, đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế không còn khả năng lan sang các khu vực lân cận.

Theo Dân Trí 

dackien