Nghịch lý giá sữa

GiadinhNet - Australia có thu nhập bình quân tính theo đầu người GDP (danh nghĩa) xấp xỉ 47.400 USD/năm, tức là gấp khoảng 45,5 lần mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam (1.040 USD/năm).

Nhưng điều trớ trêu là trẻ em Việt Nam lại đang phải dùng sữa với giá đắt gấp rưỡi giá sữa trẻ em Australia đang dùng.
 
Lần về Việt Nam nghỉ hè tháng 6 vừa rồi của Tâm, sinh viên ngành kế toán Trường UTS (University Technology of Sydney - Australia), trong 30 kg hành lý cô mang thì có đến 6 hộp sữa bột S26 Wyeth Baby Formula Gold loại 900g. Tâm cho biết, cô mang về cho 2 đứa cháu con chị gái mình ở Việt Nam. Giá cô mua ở Australia chỉ khoảng 240.000 đồng/hộp, trong khi cũng loại sữa này, chị cô mua ở Việt Nam có khi lên tới 420.000 đồng/hộp. Các loại sữa ngoại khác cùng loại của các nước Mỹ, New Zealand… đang được các bà mẹ Việt Nam ưa dùng cũng có giá khoảng 320.000-420.000 đồng/hộp.
 
Nếu tính trung bình mỗi tháng mỗi bé 1-3 tuổi dùng hết 2 hộp sữa loại 900g thì nguyên tiền sữa đã ngốn hết gần nửa tháng lương một công chức trẻ. Sữa thực sự đang là vấn đề đau đầu của những ông bố bà mẹ trẻ ở Việt Nam.
 
Thông tư 122 quy định việc đăng ký giá bán sữa từ 1/10/2010, đã bị một số hãng sữa ngoại "kêu ca", thậm chí còn viện cả những cam kết của WTO ra để biện lý lẽ. Đại diện Bộ Tài chính đã bác bỏ những ý kiến này, tuy nhiên, cũng thừa nhận việc tăng giá của các doanh nghiệp vẫn thực hiện theo quy định.
 
Thông tư cũng qui định điều kiện bình ổn giá là 15 ngày, trong biên độ 15%, doanh nghiệp đối phó bằng cách cứ tăng nhát gừng: 7%, 9%, 10% từ tháng/lần hoặc vài tháng/lần thì không có cách gì xử lý. Điển hình là đợt tăng giá cuối tháng 8, đầu tháng 9, các doanh nghiệp viện cớ giá nguyên liệu tăng và tỷ giá tăng. Nhưng Bộ Công Thương đã công bố, giá nguyên liệu và giá sữa ở nước ngoài không tăng, trong khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá ở mức 2%, thì giá sữa lại tăng 7% đến 10%.
 
Đại diện Bộ Tài chính thấy "chưa thấy ổn lắm". Nhưng chưa ổn thì phải làm sao, hay chưa ổn là chưa ổn thôi? Một bà mẹ đã chia sẻ rằng: "Hiện nay, nhiều người cứ thấy sữa đắt tiền, sữa ngoại là mua, mua theo quảng cáo. Tôi chọn nuôi con theo khoa học, theo tư vấn của bác sỹ. Tôi hiện vẫn dùng sữa nội cho con mình, giá phải chăng mà chất lượng không kém gì sữa ngoại".
 
Thảo Dân
kimngan