Nghiệp báo

GiadinhNet - 1. Hai câu chuyện gây rùng mình dư luận nhất ngay trước Rằm tháng Bảy, cái tháng mà dân gian thường hay gọi là “Tháng cô hồn”, suy cho cùng lại là hai câu chuyện về nghiệp báo.

Một ngôi chùa mang tên Bồ Đề, vốn được tụng ca không ít, nơi được coi là “làm việc thiện”, cưu mang trẻ con bị bỏ rơi, người già neo đơn, cơ nhỡ… lại bỗng dưng “lòi” ra câu chuyện u ám. Người ta đã lần ra một đường dây buôn bán trẻ em từ ngôi chùa này. Một người phụ nữ đi làm đẹp mất tích không dấu vết dẫu cho gia đình, người thân và cả cơ quan chức năng tốn bao mồ hôi, công sức tìm kiếm nhiều tháng trời, bỗng dưng “nổi” ở một khúc sông cho người ta nhìn thấy. Người ta xác định, đó chính là người phụ nữ với cái chết gây xôn xao dư luận từ cách đây 10 tháng trời.

2. Người phụ nữ đi làm đẹp rồi không về nữa đã “trở về” khi mà những kẻ gây tội ác đã tra tay vào còng số 8, dấn thân vào ngục tối trần gian. Chị trở về, có lẽ bởi những mức độ tàn độc mà kẻ đã cướp đi cuộc sống của chị vẫn chưa được thấy hết?! Chị trở về và đã được xác định đúng danh tính, dẫu đã bị kẻ thủ ác tìm mọi cách giấu đi thân xác nhằm làm chệch hướng điều tra, luồn lách qua khe hở pháp luật. Những đứa trẻ “biến mất” ở chùa Bồ Đề, có thể có những cháu đã “mất” thật sự cũng đã “trở về”. Các cháu trở về để đưa những kẻ mang các cháu ra làm hàng hóa, kiếm tiền vô nhân vào vòng lao lý. Các cháu trở về để làm rõ một sự thật khiến nhiều người canh cánh bên lòng bởi hai chữ… bồ đề! 

3. Kinh Phật kể rằng, khi đức Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề mà Ngài tu hành đến đêm thứ bốn mươi chín thì ngộ ra được những điều huyền diệu nhất về Nghiệp. Đêm đó, từ canh một đến canh hai Ngài chứng được Túc mạng minh, tức là biết suốt vô số đời về trước của mình. Từ canh hai đến canh ba Ngài chứng được Thiên nhãn minh, tức thấy suốt được những gì vi tế nhất, xa xôi nên Ngài bảo “ta thấy chúng sanh bị nghiệp dẫn đi luân hồi trong lục đạo”. Vì thế Phật nói tất cả chúng sinh đều do nhân mình đã tạo, bị nghiệp dẫn đi thọ quả báo. Từ đó đức Phật chỉ rõ “nghiệp” là một sức mạnh thúc đẩy chúng ta đến các đường để “trả” hay “hưởng” quả mà mình đã gây nhân chín muồi. Nghiệp báo là thế, dẫu che đậy đủ cách, dẫu tinh vi vô lượng, kẻ làm điều ác cuối cùng phải hưởng quả ác!

4. Hai câu chuyện về nghiệp báo trong “tháng cô hồn” nghe mà buồn! Buồn bởi, lẽ ra nó đã không nên xẩy ra, nếu như những kẻ thủ ác nghĩ được rằng việc ác mình làm khó tránh quả báo. Buồn bởi, nếu người ta biết “quản lý” hành vi của mình, chắc chắn sẽ không thọ nghiệp dữ như thế!
 
Thường Sơn
baoin