Ngồi tù vì "yêu" nhầm trẻ nhỏ?

Bị các cơ quan tố tụng kết tội đã quan hệ tình dục với người yêu là trẻ vị thành niên, An bị kết án tù. Nhưng anh ta cho rằng tuổi của cô gái đã bị làm sai lệch khiến cho "trẻ" hơn, vì thế An mới vướng vòng lao lý.

> Cưới nhầm trẻ em: Tấn thảm kịch một gia đình
> Lại lấy vợ... trẻ con: Một chàng rể vương vòng lao lý
 
Đến chơi nhà họ hàng ở tỉnh Cà Mau, An đem lòng yêu thương Hiền (con gái của người giúp việc cho nhà bác). Phát hiện đôi trẻ "ăn nằm" với nhau 2 đêm, mẹ cô gái đã đâm đơn tố cáo con gái bà bị hiếp dâm.

Công an vào cuộc điều tra phát hiện chuyện quan hệ là do đôi bên tự nguyện. Tuy nhiên, dựa vào đăng ký khai sinh, lúc xảy ra sự việc cô gái mới 15 tuổi hai tháng. Do đó, An bị khởi tố, bắt tạm giam và bị tòa án hai cấp xử hai năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em. Bản án phúc thẩm có hiệu lực cuối năm 2008.

Hình minh họa.

Đến nay, An gửi đơn tố cáo cán bộ điều tra làm sai lệch độ tuổi của nạn nhân. Mẹ cô gái cũng có đơn kêu oan cho chàng trai này. 

Trong đơn, bà cho biết, trước đây cay cú, cho rằng nhà chủ coi khinh gia đình bà nghèo nên không khai thật năm sinh của con gái. Nay thấy Hiền và An thật tình yêu nhau nên khai lại tuổi thực tế của con là sinh năm 1991, và xin không bắt An đi tù.

Cục Điều tra VKSND Tối cao xác minh lại hồ sơ vụ án, kết quả cho thấy, theo khai sinh thì Hiền chào đời năm 1992. Để kiểm chứng lại, công an tỉnh Cà Mau đã trưng cầu giám định bằng phương pháp đo xương. Theo kết quả giám định, tại thời điểm giao cấu, Hiền khoảng 15 tuổi 6 tháng đến 16 tuổi.

Các điều tra viên đến gặp ba gia đình mà họ cho rằng đã sinh con cùng tuổi với Hiền. Các hộ này đều xác nhận con họ sinh vào năm 1990-1991. Trưởng ban tư pháp tại địa phương còn cho biết đến, năm 1993, mẹ của Hiền mới đi đăng ký khai sinh và xin khai giảm 1-2 tuổi.

Cục điều tra VKSND Tối cao cho rằng, những năm 1990 ở xã vùng sâu Tân An, hầu hết các trường hợp sinh đẻ đều không nhờ đến cán bộ y tế giúp đỡ. Các cháu bé không có giấy chứng sinh, nhiều trường hợp đến khi đi học, thậm chí đi làm mới ra UBND xã xin giấy khai sinh. Vì vậy, chỉ dựa vào giấy khai sinh của Hiền để buộc tội An là thiếu chặt chẽ.

Cục điều tra cũng kết luận là không có cơ sở để xác định các cơ quan tố tụng ở Cà Mau làm sai lệch độ tuổi nạn nhân như anh An tố cáo. Cục đề nghị lãnh đạo viện kháng nghị tái thẩm vụ án.

Theo Pháp luật TP HCM
 *Tên nạn nhân đã được thay đổi
phuoclong