Người bạn dân số của xóm Đình

Giadinh.net - Khi mới nhận nhiệm vụ, chị Đinh Thị Nguyên - CTV dân số xóm Đình, xã Thạnh Khoán, Thanh Sơn, Phú Thọ rất lo lắng. Vì địa phương chị vốn là nơi có nhiều hủ tục, nên muốn thay đổi nhận thức của người dân là một trở ngại lớn.

Những lo ngại của chị Nguyên là điều dễ hiểu bởi bấy lâu nay, người dân ở xóm Đình vốn có tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Nhiều người vẫn giữ quan điểm dứt khoát gia đình phải có con trai để “nối dõi tông đường”. Nhận nhiệm vụ tuyên truyền ở một địa bàn như thế, đặt ra thách thức lớn đối với người CTV dân số này.
 
Chị Nguyên cho biết, ở xóm Đình có rất nhiều chị em sinh con một bề là con gái. Tâm lý của các gia đình đều muốn sinh cho được con trai. Cái khó nhất là phải tuyên truyền, vận động để những đối tượng như thế hiểu được những tác hại của việc sinh con thứ 3.
 
Theo chị, điều quan trọng nhất khi tiếp cận với những gia đình như thế phải tìm mọi cách để nói cho họ hiểu việc sinh con thứ 3 không những ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình, mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của bà mẹ, gia đình đông con thì các con cũng sẽ không được chăm sóc chu đáo.

Để làm tốt nhiệm vụ của công tác dân số, chị Nguyên tìm hiểu và nắm rõ hoàn cảnh tâm lý của từng hộ gia đình trong xóm. Trong số 61 hộ ở xóm Đình, chị Nguyên nhớ tên từng hộ, thậm chí từng cháu nhỏ trong gia đình. Chị Nguyên đặc biệt quan tâm đến các gia đình trẻ, vì đây là những đối tượng có nhận thức tốt nhưng cũng dễ có khả năng sinh con thứ 3.

Bằng sự chân tình, cởi mở, chị Nguyên thường xuyên đến từng hộ gia đình để thực hiện nhiệm vụ của mình. Không chỉ tuyên truyền hướng dẫn cách phòng tránh thai, cách sử dụng bao cao su hay tình dục an toàn mà chị còn hướng dẫn nhiều gia đình cách chăm sóc con cái. Chính vì thế, với tất cả người dân ở xóm Đình, chị Nguyên thực sự là một người bạn gần gũi như người thân trong gia đình.

Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền về công tác dân số, chị Nguyên còn sẵn sàng chia sẻ cách làm kinh tế với bà con trong xóm. Bản thân chị cũng là một trong những tấm gương làm kinh tế khá giả nhờ biết chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ vậy, chị Nguyên được bà con xóm Đình hết sức tin tưởng và luôn dành cho chị những tình cảm trìu mến.

Hơn 10 năm làm tuyên truyền viên dân số, 5 năm làm CTV dân số, lại kiêm làm Chi hội trưởng hội phụ nữ xóm Đình, chị Nguyên cũng có nhiều lúc thấy mệt mỏi với công việc. Tuy nhiên, mỗi lần như thế, chị lại được mẹ chồng, chồng và bà con trong xóm động viên, khích lệ để chị tiếp tục thực hiện vai trò của mình.

Những đóng góp của chị Đinh Thị Nguyên với công tác dân số ở xóm Đình cũng đã mang lại những kết quả tốt đẹp mà người làm CTV dân số như chị mong muốn nhất. Trong suốt 13 năm qua, xóm Đình hoàn toàn không có hộ gia đình nào sinh con thứ 3. Đa số các hộ trong xóm cũng đều có kinh tế đạt mức trung bình và khá giả. Hiện xóm chỉ còn 2 hộ nghèo. Trong thời gian tới, chị Nguyên mong muốn sẽ cùng kết hợp với các đoàn thể khác của xóm, của xã để giúp đỡ 2 hộ này thoát nghèo vươn lên làm kinh tế như những hộ khác trong xóm.        
 
Hoàng Phương
hoaianh