Người cộng tác viên DS có tinh thần trách nhiệm cao

GiadinhNet - Với 11 năm làm CTV DS, chị đã làm thay đổi nhận thức của một đại bộ phận người dân trong thôn về chính sách DS-KHHGĐ.

Nhắc đến chị Nguyễn Thị Thanh - Cộng tác viên dân số thôn 2, xã CưM’gar (huyện CưM’gar, Đắc Lắc), rất nhiều người phải nể phục bởi sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của chị trong công việc. Với thâm niên 11 năm làm cộng tác viên dân số, chị đã làm thay đổi nhận thức của một đại bộ phận người dân trong thôn về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Chị Thanh tham gia làm công tác dân số từ năm 2001. Những ngày đầu làm cộng tác viên dân số, do nhận thức của người dân về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế, quan niệm đẻ nhiều cho vui cửa, vui nhà, có thêm người lao động và có người phụng dưỡng khi tuổi già còn in hằn trong tiềm thức của nhiều người dân nơi đây, chị Thanh đã gặp không ít khó khăn trong công tác vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
 

Chị Thanh đang tổng hợp lại các trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai trong tháng.

Bên cạnh đó, do địa bàn rộng, đường xá đi lại khó khăn, nhất là mỗi khi trời mưa đường trở nên lầy lội, còn mùa nắng thì bụi, nhưng với lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm công việc cao, chị Thanh đã không nề hà bất kể ngày hay ban đêm để đến nhà các chị em để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ và tìm ra những cách vận động phù hợp với từng đối tượng.

Chị nói: “Nhiều khi mình phải ngồi "buôn dưa lê" với các đối tượng cả buổi, khi thấy tâm đầu ý hợp mới tìm cách thuyết phục, nói cho họ hiểu được lợi ích của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình và tác hại của việc sinh đông con…”.

Trong quá trình vận động, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, chị Thanh còn sưu tầm và kể cho chị em nghe những câu chuyện về dân số như: nêu gương những gia đình sinh ít con có điều kiện chăm lo cho con cái học hành tới nơi tới chốn, những gia đình đông con dẫn đến đói nghèo và thất học. Tuy nhiên, chị cũng không ít lần phải nhận những câu nói khó nghe từ các cặp vợ chồng mà chị đến vận động. Điển hình như trường hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Dung và anh Trần Văn Hòa. Ngày ấy, vợ chồng anh Hòa chị Dung đã có 3 người con nhưng ngặt nỗi toàn là con gái và người chồng bắt vợ phải sinh thêm đứa con trai để nối dõi tông đường.

Nắm bắt được điều đó, chị đã chủ động đến để tuyên truyền, vận động, nhưng người chồng không những không nghe, thậm chí còn nói những câu khó nghe như: “Tôi đẻ tôi nuôi, việc đẻ hay không là việc riêng của gia đình tôi, can gì tới mấy bà…”. Nhưng với quyết tâm và sự nhiệt tình trong công việc, cuối cùng chị Thanh đã thuyết phục được gia đình họ dừng lại không sinh nữa để có điều kiệm chăm lo cho con cái học hành.
 
Trong suốt 11 năm làm cộng tác viên dân số, nhờ sự nhiệt tình, năng động và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc nên chị Thanh đã giúp cho nhiều cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ nhận thức được lợi ích của việc sinh ít con và tác hại của việc sinh đông con, họ đã chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai. Nếu như trước đây, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai chỉ chiếm khoảng 35 - 40% thì nay đã lên đến con số trên 80%, số cặp vợ chồng sinh con thứ ba giảm theo từng năm, hiện không còn tình trạng sinh con thứ tư, trong những năm qua chị còn vận động được 21 trường hợp tự nguyện  đình sản....
 
           Trung Dũng
(Đài Truyền thanh huyện CưMgar, Đắc Lắc)
thuhuyen