Người cộng tác viên hết lòng vì công việc

GiadinhNet - 10 năm qua chị Trần Thị Hồng - CTV dân số góp phần không nhỏ trong công tác dân số địa phương.

Với sự nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, 10 năm qua chị Trần Thị Hồng - cộng tác viên dân số thôn 5, xã EaTar (huyện Cư M'gar- Đắk Lắk) đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ...

Những ngày đầu khi mới tiếp nhận công việc, do nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ còn hạn chế; Bên cạnh đó, do chưa quen với công việc nên chị Hồng gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận động.
 

Chị Trần Thị Hồng.

Không nản trí, để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân, chị luôn tự trau dồi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, qua các đợt tập huấn hội thảo do huyện, xã tổ chức... Chị kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của mỗi hộ gia đình để có cách vận động phù hợp. Đối với những hộ gia đình có hai con, chị chú trọng hướng dẫn cho họ cách sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại để bảo vệ sức khỏe. Với những hộ có một con, chị  chỉ cho họ khoảng cách giữa các lần sinh để bảo đảm sức khỏe cho các bà mẹ và có thời gian làm kinh tế, đồng thời nhắc nhở các bà mẹ mới mang thai đi khám sức khoẻ, đi tiêm phòng uốn ván theo định kỳ... Chị Trần Thị Hồng còn thành lập được một câu lạc bộ không sinh con thứ 3 tại thôn và vận động được 17 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tham gia sinh hoạt.

Trong những năm qua, CLB không sinh con thứ 3 của thôn luôn được chính quyền, địa phương đánh giá là một trong những CLB hoạt động tốt, hiệu quả cao. Nhận thức của người dân địa phương đối với việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản đã tiến bộ rõ rệt. Hiện nay, trong thôn có trên 74% số cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ. Điều đáng biểu dương là trong suốt 10 năm qua, thôn 5 chỉ có 2 trường hợp sinh con thứ 3. Đây được xem là một trong những thôn đứng đầu trong xã về thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Chị Trần Thị Hồng chia sẻ: "Việc vận động người dân sử dụng các biện pháp tránh thai không khó, điều quan trọng là cộng tác viên dân số phải biết nói sao có lý, lấy dẫn chứng sao cho cụ thể để các cặp vợ chồng thấy rõ được tác hại của việc sinh đông con cũng như lợi ích của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình...".
 
Trung Dũng
thuhuyen