Người cựu binh 10 năm “hàng yêu, phục ma”
GiadinhNet - Rời quân ngũ, ông không chọn cảnh sống an nhàn mà mặc cho ngày nắng gió, đêm mưa giông vẫn chịu khó săn bắt kẻ gian.
Tham gia phá hơn 280 vụ án, bắt hơn 300 đối tượng, từ ăn cắp vặt cho đến những đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Người dân yêu mến đặt cho người cựu binh này biệt danh "hiệp sỹ bắt cướp". Nhưng ngoài những chiến công trong hơn 10 năm giữ gìn an ninh trận tự cho khu phố, ông có những hiểm nguy, trả giá mà không phải ai cũng biết được.
![]() |
|
“Hiệp sỹ” Nguyễn Văn Hùng bên chồng giấy khen của chính quyền
các cấp. Ảnh: Q.T |
Tưởng mình dính HIV
Người có biệt danh "hiệp sỹ bắt cướp" là ông Nguyễn Văn Hùng, ở tổ dân phố số 6, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lúc chưa gặp, tôi cứ tưởng "hiệp sỹ" là người phải to con, với gương mặt lạnh lùng nhưng trái lại, đó là một người đàn ông có dáng người nhỏ nhắn, tươi vui, hóm hỉnh.
Nói về "sự nghiệp" bắt kẻ gian đáng nể, ông cười vang: "Vì nhiều quá nên không nhớ chính xác bao nhiêu vụ. Bây giờ không đọc lại hồ sơ các vụ do mình tự viết tay thì kiểu gì cũng nhớ vụ này sang vụ khác". Tuy nhiên, có một vụ bắt trộm xảy ra năm 1997 khiến ông Hùng không thể nào quên. Mỗi lần nhớ lại là ông thở phào "số mình còn đỏ".
Ông Hùng kể, hồi đó khoảng vào tháng 11 âm lịch, trời rét như cắt da cắt thịt. Ông cùng một chiến sỹ công an đi tuần khi trời đã khuya thì bất chợt bắt gặp một đối tượng có biểu hiện đáng ngờ. Ông Hùng và chiến sĩ công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, ai ngờ đối tượng chống cự quyết liệt. Máu đã phải đổ. Trước lúc phải tra tay vào còng số 8, tên trộm đó mới lên tiếng cầu xin: "Các chú tha cho cháu. Cháu bị HIV sắp chết rồi". Ban đầu, ông Hùng không tin, nhưng sau khi đưa về trụ sở phường kiểm tra lý lịch thì đối tượng tên L. đang bị HIV độ 3 (ông Hùng xin được giấu tên vì đối tượng đã chết sau đó không lâu). Đọc đi đọc lại bản lý lịch của đối tượng, rồi nhìn lại bàn tay của mình còn rớm máu vì những xô xát tối qua mà chân tay ông rụng rời.
Ngay lập tức, ông Hùng được đưa đến bệnh viện để tiêm phơi nhiễm HIV. Ông lắc đầu ngán ngẩm: "Nghĩ lại mà ghê hết cả người. Biết mình có nguy cơ nhiễm HIV rất cao nhưng về đến nhà không hề hé răng cho vợ con một câu. Bà nhà tôi tính hay lo. Thế là ròng rã 1 tháng trời, ngày nào cũng phải bí mật tới bệnh viện để tiêm, trong lòng không lúc nào nguôi nỗi âu lo. Cái khó ở chỗ, trước mặt vợ con vẫn phải vui vẻ như không có chuyện gì. Trong 30 ngày điều trị đó, tôi phải kiêng khem rất kỹ. Từ ăn uống, sinh hoạt, tất cả đều phải riêng biệt, nhưng cũng phải khéo léo để vợ con không phát hiện ra. Trước ngày lấy kết quả xét nghiệm lần cuồi cùng, tôi cũng đã xác định tư tưởng nếu tình huống xấu nhất xảy ra". Nếu lần ấy, ông Hùng dính HIV thì đã hết chuyện. May thay, kết quả kiểm tra đều khẳng định ông hoàn toàn mạnh khoẻ. Lúc đó ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng chừng như sau vụ việc đó, ông Hùng sẽ từ bỏ công việc bảo vệ bình yên cho khu phố. Nhưng không, "kẻ gian ngày càng nhiều, bà con tin tưởng mình. Phải góp phần đẩy lùi tệ nạn", ông nói. Thế là ông lại lao vào những vụ phá án.
![]() |
|
Vinh dự khi đeo băng "bảo vệ dân phố". |
![]() |
|
"Hồ sơ" hơn 280 vụ phá án của “hiệp sỹ”. |
![]() |
|
Vô số sẹo để lại trong lúc làm nhiệm vụ. |
Đầy mình thương tích
Leo lên gác 3, đó là góc làm việc của "hiệp sỹ". Nói là góc làm việc nhưng có lẽ nên gọi là phòng đựng giấy khen thì đúng hơn. Trong gian phòng nhỏ của mình, bộ sưu tập giấy khen, bằng khen phải chồng đống vì không đủ chỗ treo, ông Hùng gãi đầu: "Gần trăm cái". Rồi ông giở cuốn sổ ghi chép do ông tự viết để kể lại những sự vụ nổi bật. Ngày, tháng, năm, đối tượng tên gì, ăn cắp hay cướp hay nghiện ngập, hoàn cảnh bắt... được ông ghi lại ngắn gọn súc tích nhưng đầy đủ như một cuốn nhật ký.
"Trong quá trình đấu tranh với bọn tội phạm, ông đều khuất phục hoàn toàn được bọn chúng. Ông có bí quyết gì hay do mình có võ nghệ cao cường?", tôi hỏi. Ông Hùng lại cười: "Võ ấy à? Đó là sở thích. Thuở chưa đi bộ đội, tôi đã học đôi ba miếng, vào bộ đội lại được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, có phải mình đều quy phục được bọn tội phạm dễ dàng đâu. Sẹo đầy người đây này". Vừa nói, ông Hùng vừa kéo ống quần dài lên để lộ ra vô số vết sẹo từ đầu gối cho đến bàn chân phải. Rồi ông chỉ từng vết một: "Đây là sẹo quẹt dao trúng. Đây là vụ xe đâm. Đây là vụ bị ngã...".
Nói đâu cho xa, vụ gần đây nhất, trong lúc ông Hùng đang đi tuần tra thì phát hiện 2 đối tượng chuẩn bị ăn cắp xe máy. Ông hô hoán mọi người rồi đuổi theo. Không ngờ, chúng quá lỳ lợm, không bỏ chạy mà quay xe lại húc thẳng vào người khiến cho "hiệp sỹ" bị ngã ra, chân tay xây xước nặng. May mà không bị gãy xương.
Hơn 10 năm săn bắt kẻ gian, ông Hùng tự rút ra kinh nghiệm trong chiến đấu: "Để khống chế đối tượng, động tác ban đầu là phải lao vào ôm lấy hông chúng. Bởi vì bọn chúng thường hay dắt dao phóng lợn ở lưng quần. Ôm ghì lấy hông sẽ khiến chúng không rút được vũ khí ra. Có lần tôi bị chúng rút dao chống trả sau khi đã khống chế. Những lần sau đó, nhờ có nghiệp vụ mà lúc nào bọn chúng định rút dao ra là mình lấy tay vỗ chuôi dao xuống ngay. Giờ thì chúng chịu".
Năm 2008, ông Hùng bắt được một đối tượng trốn truy nã từ Quảng Ninh về mà bên công an đang gắt gao tìm kiếm. Cũng trong năm đó, ông phải đóng giả người đi đường lẽo đẽo theo một tên ăn cắp xe máy từ phường Khương Mai ra đến bến xe Giáp Bát mới ép được đối tượng vào lề đường để bắt giữ. Năm 2009, mình ông đuổi bắt một tên trộm lẻn vào nhà dân cạy tủ lấy 20 triệu đồng và một chiếc máy quay phim. Sau khi bị phát hiện, tên trộm đã leo từ nóc nhà này qua nóc nhà khác như người nhện nhưng vẫn không thoát khỏi còng số 8 của ông... Đó là một vài ghi chép mà tôi đọc được trong rất nhiều vụ trong cuốn sổ của ông Hùng.
Ông Hùng chép miêng: "Có những thời điểm đêm đi bắt được đêm, ngày đi bắt được ngày. Còn trung bình mỗi tháng "làm" vài vụ. Có điều đặc biệt là trong số hàng trăm vụ bắt kẻ xấu đó thì duy nhất chỉ có một trường hợp là người trong khu phố vì tội ăn cắp điện thoại di động (ông xin được giấu tên), còn lại các đối tượng đều từ nơi khác đến".
Từng đi phát bao cao su
Ông Hùng bảo: "Vợ tôi suốt ngày thuyết phục tôi nghỉ. Bà ấy than thở: "Nhiều tuổi rồi, đấu làm sao lại với bọn côn đồ ma mãnh và máu lạnh. Đọc các vụ án trên báo mà ông không thấy sợ hay sao?". Nhưng vì "máu" nghề nghiệp, bà con lại tin tưởng nên tôi không thể bỏ được".
Năm nay ông Hùng đã 54 tuổi, được bà con tổ 6 phường Khương Mai tín nhiệm đề cử làm Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố. Hơn 10 năm công tác, "hiệp sỹ" đã lập bao nhiêu chiến công, nhưng ít ai biết trước đó ông cũng hoạt động năng nổ và đem lại thành công không kém nhưng lại ở những lĩnh vực khác.
Từ này rời quân ngũ, ông làm rất nhiều công việc quần chúng. Đầu tiên, ông nằm trong Ban chăm sóc thanh thiếu niên nhi đồng của phường. Sau đó chuyển sang Ban KHHGĐ cụm Thanh Xuân. Ông kể: "Ban KHHGĐ tuy rất nhiều ban viên, nhưng mỗi tôi là đàn ông, còn lại phụ nữ hết. Cầm bao cao su đi phát và tuyên truyền cho từng hộ gia đình, có người bảo tôi, ông này dở người. Thế nhưng vượt qua ngại ngùng tôi vẫn cứ làm. Cái gì có ích cho xã hội thì có gì đâu mà ngại".
Giờ đây, ngoài chiếc "ghế" Tổ trưởng Tổ bảo vệ, ông Hùng còn kiêm cả Tổ trưởng Tổ cựu chiến binh. Bị vợ phàn nàn là "ôm việc vào người, đi cả ngày lẫn đêm, làm việc không có giờ giấc, động tí là phải chạy", ông Hùng vẫn cho rằng đó là niềm vui, đam mê hoạt động tuổi hưu mặc dù tổng thu nhập của ông mỗi tháng chỉ là 450.000 đồng. "Số tiền đó chẳng đủ tiền xăng chạy xe máy. Nhưng nếu cứ toan tính như vậy thì chẳng có ai đứng ra bảo vệ khu phố cả. Việc đẩy lùi tệ nạn là cần thiết. Mình có sức làm được thì cứ làm. Việc tôi bắt được nhiều kẻ gian như thế nếu không có đồng đội giúp sức thì không thể", ông nói.
Tổ bảo vệ dân phố khu phố 6 phường Khương Mai do ông Hùng là tổ trưởng đều là những người cựu binh già. Ngoài ông Hùng còn có Đại tá về hưu Nguyễn Tiến Lâm (63 tuổi), Nguyễn Đình Hải (51 tuổi), Vũ Xuân Dũng (50 tuổi), Nguyễn Huy Công (50 tuổi). Những thành viên của tổ tuần tra chuyên trách này phải có đơn tình nguyện mới được gia nhập. Cho đến bây giờ, cho dù đêm hay ngày các thành viên của đội vẫn phân nhau ra để tuần tra 24/24 giờ. |
Quang Thành




