Người cựu chiến binh tận tụy với công tác dân số

GiadinhNet - Anh là Nguyễn Khắc Hiển, 54 tuổi, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Sơn Thuỷ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Anh Hiển tham gia công tác dân số đến nay đã 16 năm. Rất nhiều kỷ niệm vui, buồn với anh trong suốt thời gian làm công tác dân số.

Vượt qua thử thách

Anh Nguyễn Khắc Hiển.

 
Tỷ lệ sinh hàng năm liên tục giảm, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm mạnh, quy mô dân số duy trì ở mức ổn định, việc chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em ngày càng tốt hơn, chất lượng đời sống nhân dân nâng cao... Đó là phần thưởng quý giá cho những nỗ lực "giữ lửa" công tác DS-KHHGĐ của một cán bộ chuyên trách xã vùng núi cao Hà Tĩnh. Sơn Thuỷ quê anh là một xã miền núi, địa hình phức tạp, địa giới hành chính rộng. Xã có 17 xóm với hơn 4.000 dân, điều kiện giao thông đi lại rất khó khăn, nhất là về mùa mưa. Rất nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện KHHGĐ nơi này.
 
Anh Hiển còn nhớ như in ngày anh mới "chập chững" vào nghề. Tháng 5/1993, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, là một đảng viên, anh nuôi bao dự định.  Đúng lúc đó anh được Thường vụ Đảng uỷ giao nhiệm vụ làm chuyên trách dân số của xã. Anh tâm sự: Quả thật chưa bao giờ anh nghĩ anh lại làm một cán bộ dân số. Nghề anh học không liên quan gì đến chuyện sinh đẻ, đến bao cao su cả; kinh nghiệm, kiến thức cuộc sống của anh cũng không nhiều về sức khoẻ bà mẹ, trẻ em… Phụ cấp cho cán bộ dân số cũng không đáng là bao! Được sự động viên của các đồng chí trong Chi bộ, Đảng bộ và hơn hết là ý thức trách nhiệm của một đảng viên đối với quê hương, làng xóm, anh đã  nhận lời…
 
Làm dân số vì trách nhiệm cộng đồng
 

Tài liệu truyền thông dân số đã góp phần nâng cao nhận thức cho đông đảo người dân (Ảnh: Dương Ngọc).

Khó khăn ban đầu là rất lớn, song cùng với năm tháng gắn bó với công việc, anh đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Anh đã tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn trong lĩnh vực DS-KHHGĐ, đồng thời phối hợp, huy động sức mạnh của các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc; lồng ghép công tác DS-KHHGĐ với công tác xoá đói giảm nghèo của Mặt trận Tổ quốc, phong trào sản xuất giỏi của Hội Nông dân, phong trào xây dựng gia đình Cựu Chiến binh gương mẫu, phong trào lập thân lập nghiệp của Đoàn TNCSHCM, cũng như phong trào phát triển kinh tế gia đình, nuôi con khoẻ dạy con ngoan của Hội Phụ nữ.

Bằng những hoạt động lồng ghép này, cùng với đồng nghiệp, anh đã đưa công tác DS-KHHGĐ đến tận thôn xóm, vào tận hộ gia đình một cách tự nhiên. Anh Hiển nhận ra rằng: Mỗi chi hội, mỗi hội viên, đoàn viên là một tổ chức, một tuyên truyền viên đắc lực cho công tác DS-KHHGĐ.
 

Thời gian qua, cùng các cộng tác viên cơ sở, anh đã vận động được 50 ca triệt sản nữ, trên 600 ca đặt vòng tránh thai và hơn 100 các BPTT hiện đại khác, góp phần giảm tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3. Với những kết quả đạt được trong công tác DS-KHHGĐ, tập thể xã và cá nhân anh đã vinh dự 5 lần được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 12 lần được UBND huyện tặng Giấy khen. Vừa qua, anh đã vinh dự được đại diện cho 3.442 cộng tác viên, cán bộ dân số tỉnh Hà Tĩnh tham dự Hội nghị biểu dương cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở tiêu biểu toàn quốc tổ chức tại Hà Nội (7/2009).

Thu

thuhuyen