Người dân làng Tây Tựu hối hả thu hoạch hoa dịp cận Tết
GiadinhNet - Dù Tết Nguyên đán hơn 40 ngày nhưng người dân làng hoa Tây Tựu đã bắt đầu hối hả thu hoạch hoa, phục vụ người dân.
Tây Tựu được mệnh danh là làng hoa lớn nhất Hà Nội bởi đây là một trong những nguồn cung cấp hoa cho các tỉnh Phía Bắc.
Ghi nhận của phóng viên, thời điểm cách Tết Nguyên đán khoảng hơn 40 ngày, làng hoa bắt đầu vào vụ ngập tràn màu sắc.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Các loại hoa Cúc (hay còn gọi là hoa Mai cam) thường nở đúng dịp Tết. Do đó, những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề, người nông dân cũng bắt đầu tất bật với công tác thu hoạch hoa để phân phối tới đại lý ở các tỉnh.

So với hoa ly, hoa cúc dễ trồng và cho hiệu quả hơn nên năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến (56 tuổi) đã chuyển sang canh tác hoa cúc. Tuy nhiên, năm nay, thời tiết không mấy thuận lợi nên năng suất không cao, mức tiêu thụ cũng không quá mạnh.

Nhiều chủ vườn đều nhận định, năm nay thời tiết không được thuận lợi nên việc thu hoạch cũng thất thường. Trong khí đó, mỗi lần đến dịp thu hoạch đại trà thì còn phụ thuộc vào mức tiêu thụ.

Hoa cúc ở Tây Tựu hiện nay có khoảng 5 - 7 loài, trồng tương đối nhàn bởi đây là loại cây trồng ngắn ngày, sức chịu đựng tốt.

Khi trồng loại hoa này, người trồng hoa chỉ cần làm luống và trồng hoa theo đường thẳng. Khi cây hoa lớn tầm 70 – 80 cm thì chăng lưới để thân không bị cong. Đặc biệt, khi cúc lên nụ thì phải tỉa lá và nụ nhánh để nụ "đội" lên.

Một chủ vườn khác cũng chia sẻ, như năm trước mỗi cành hoa cúc có giá khoảng 4 nghìn đồng, năm nay đang xuất đi từ vườn là 3 nghìn.

"Chúng tôi quanh năm trồng hoa, vừa có việc cho gia đình, vừa đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Mỗi đợt thu hoạch, ai ai cũng mong thời tiết thuận lợi thì mới có đồng công", bà Tuyến chia sẻ.

Tuy nhiên, theo bà Tuyến, làm nghề trồng hoa rất vất vả, phải canh chừng thời tiết, chăm bón, phun thuốc nếu không cẩn thận thì thân cây sẽ bị cong. Khi thu hoạch về thì phải bao bọc từng cành, từng bó hoa rồi mới giao cho khác.

Ngoài ra, nếu vào thời điểm thu hoạch đại trà, các chủ vườn phải thuê thêm người thì mới kịp trong vài ngày.

Những bó cúc được các chủ vườn chuẩn bị cho khách hàng.

So với hoa cúc, người trồng hoa lại ví trồng hoa ly như là "canh bạc", bởi nó mặc dù rất được ưa chuộng những năm gần đây, nhưng khi trồng lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết và đòi hỏi vốn đầu tư cao.

Tuy nhiên với bản tính cần cù, không ngừng học hỏi và kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, người dân Tây Tựu đã mạnh dạn đầu tư xây nhà lạnh, làm giàn, nhà lưới che phủ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống phun tưới để sản xuất đưa ra thị trường những bông hoa ly chất lượng và đa số hoa ly của Tây Tựu khi đến thời điểm thu hoạch đều được đặt hàng từ trước, số lượng cung luôn không đủ cầu.

